Xuất khẩu sắn
-
Đầu tháng 6/2022, giá củ sắn tươi tại các vùng trong cả nước ổn định, giá tinh bột sắn thành phẩm có xu hướng tăng trở lại tại cả 3 miền. Thị phần tinh bột sắn của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc đang tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021.
-
Do nhu cầu từ Trung Quốc vẫn cao để sản xuất thức ăn chăn nuôi nên xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2022 vẫn tăng trưởng ngoạn mục.
-
Sắn và tinh bột sắn của Việt Nam đang bị cạnh tranh mạnh với sắn và tinh bột sắn của Thái Lan tại thị trường Hàn Quốc...
-
Tốc độ thông quan mặt hàng sắn xuất sang Trung Quốc có thể tăng trong thời gian tới do lượng lái xe người Trung Quốc hoạt động trở lại nhiều hơn.
-
Mặc dù Trung Quốc, Hàn Quốc vẫn có nhu cầu mua lượng lớn sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam, giá sắn xuất khẩu vẫn tăng nhưng một số nhà máy tinh bột sắn vẫn nghỉ vụ sớm. Tại sao vậy?
-
Dư địa phát triển cho ngành sắn còn rất lớn ở cả thị trường xuất khẩu, lẫn thị trường trong nước, bởi hiện nay, tiêu thụ sắn và sản phẩm sắn trong nước mới chỉ chiếm khoảng 30%...
-
Việt Nam đang là nước xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn đứng thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Thái Lan. Việc nâng cấp hệ thống chế biến tinh bột sắn và đưa các nhà máy chế biến ethanol từ sắn vào hoạt động mở ra một tiềm năng phát triển đầu ra cho cây sắn.
-
Xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong tháng 3/2022 ước đạt 450.000 tấn với trị giá đạt 202 triệu USD, đưa kết quả xuất khẩu ngành sắn 3 tháng đầu năm lên 970.000 tấn và 420 triệu USD, giảm 0,6% về khối lượng nhưng tăng 15,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021…
-
Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Người dân phải được tiếp cận các giống sắn sạch bệnh, phục vụ ngành hàng tỷ đô
Ngày 8/4, tại TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai), Bộ NNPTNT phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị "Thực trạng và định hướng phát triển sắn bền vững tại Việt Nam". -
Việt Nam đứng thứ 3 thế giới sau Thái Lan, Campuchia, đứng thứ 2 thế giới về kim ngạch xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn, trong đó Trung Quốc mua hầu hết sản phẩm sắn của Việt Nam.