Xuất khẩu tôm sang Trung Quốc tăng mạnh

Thứ ba, ngày 28/06/2016 09:26 AM (GMT+7)
Xuất khẩu tôm sang Trung Quốc tăng 34,3% trong 5 tháng đầu năm.
Bình luận 0

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), 5 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 1,1 tỷ USD. Trong đó, tôm sang Mỹ, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc có mức tăng trưởng tốt. Đáng chú ý, xuất khẩu tôm sang Trung Quốc và Hong Kong tăng mạnh nhất 34,3%; tiếp đó là Mỹ với 17,4%. Ở chiều ngược lại, tôm sang Nhật Bản, Australia, Canada, ASEAN, Đài Loan và Thụy Sỹ sụt giảm 22-31,6%.

Hiện, giá tôm thế giới có xu hướng nhích lên do thị trường tiền tệ bớt biến động. Nhu cầu từ các thị trường chính tăng nhờ cung-cầu tại các thị trường này ổn định hơn. Tôm chân trắng chiếm tỷ trọng cao nhất với 57,8%, tôm sú đứng thứ hai với 33,7% và tôm biển xếp thứ ba với 8,5%. So với 5 tháng đầu năm 2015, tỷ trọng tôm chân trắng và tôm sú tăng nhẹ, trong khi tôm biển giảm.

Trong số các thị trường tiêu thụ chính tôm Việt Nam, Mỹ tiếp tục dẫn đầu, chiếm 22,6% tổng xuất khẩu tôm của Việt Nam. EU đứng thứ hai với 18,9%; tiếp đó là Nhật Bản và Trung Quốc lần lượt chiếm 17% và 16,6%.

Thi Hà (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem