Yên Bái: Công ty CP Khai khoáng Minh Đức liên tiếp để xảy ra sự cố tràn, vỡ đập chắn bùn

Hoàng Hữu Thứ ba, ngày 11/08/2020 15:53 PM (GMT+7)
Nhà máy tuyển quặng sắt núi 300 thuộc Công ty Cổ phần khai khoáng Minh Đức liên tiếp xảy ra sự cố tràn, vỡ đập chắn khiến nhiều diện tích ruộng lúa, hoa màu và tài sản của người dân 2 xã Hưng Khánh, Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái thiệt hại.
Bình luận 0

Cụ thể, ngày 4/8, đập chắn bùn của Nhà máy tuyển quặng sắt núi 300 thuộc Công ty Cổ phần khai khoáng Minh Đức (xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) bị vỡ. Sự cố này khiến 2ha ruộng, hoa màu cùng nhiều tài sản, vật dụng của một số hộ dân thôn 2 Núi Vì, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái bị thiệt hại.

Nhận được thông tin phản ánh của người dân, PV Dân Việt đã có mặt tại thôn 2 Núi Vì, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, ghi nhận hiện trường.

Tại đây, đất đá tràn xuống khu dân cư, vùi lấp hoa màu, tràn vào nhà người dân. Trên núi phía không xa - khai trường khai thác của nhà máy tuyển quặng núi 300 là những vết đào, khoét nham nhở, vệt bùn đất kéo dài từ đỉnh núi xuống khu dân cư.

Yên Bái: Cty Minh Đức liên tiếp để xảy ra sự cố người dân sống trong sợ hãi - Ảnh 4.

Đập chắn bùn của Nhà máy tuyển quặng sắt núi 300 thuộc Công ty Cổ phần khai khoáng Minh Đức (xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) bị vỡ.

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Lương Thị Hằng (thôn 2 Núi Vì, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) không ngăn nổi những giọt nước mắt khi hàng loạt tài sản gồm cả xe máy, máy nổ… bị dòng nước, bùn ngập lên.

“Hôm đó trời mưa to, mấy hôm trước cũng mưa ở đây rồi, lúc ấy tầm 10 giờ, 10 rưỡi thì thấy nó (nước, bùn, đất - PV) xuống đây theo cái mương. Ngồi trong nhà nhìn ra thấy nước tràn vào gầm sàn, nước cứ dâng lên dâng lên. Trên nhà nhìn xuống thấy ngập hết mấy cái công tơ, đàn vịt, gà dưới gầm sàn nhưng không dám xuống, sợ chập công tơ, giật cho chết cả người”, bà Hằng kể.

Yên Bái: Cty Minh Đức liên tiếp để xảy ra sự cố người dân sống trong sợ hãi - Ảnh 2.

Ngôi nhà của gia đình bà Lương Thị Hằng bị nước và bùn đất tràn vào bãi...

Yên Bái: Cty Minh Đức liên tiếp để xảy ra sự cố người dân sống trong sợ hãi - Ảnh 3.

Nhiều vật dụng bị ngập trong nước.

Được biết, Công ty Cổ phần khai khoáng Minh Đức đóng trên địa bàn xã Hưng Thịnh có khai thác diện tích quặng trên đồi 300 giáp với khu vực xã Hưng Khánh (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). Dưới khu vực khai thác của Công ty Cổ phần khai khoáng Minh Đức có 25 hộ dân của xã Hưng Khánh sinh sống.

Ông Trần Văn Tam, Chủ tịch UBND xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên cho biết, thời điểm xảy ra việc vỡ thân đập khoảng 11h ngày 4/8. Khối lượng bùn đất và nước khoảng 5.000 khối. 

Đây là khu công trường đang thi công. Công ty Cổ phần khai khoáng Minh Đức cho thiết kế đập trạch nhằm giữ bùn khỏi xô xuống hoa màu của bà con khu vực dưới. Với thời tiết mưa lớn, bể không chịu được nên xảy ra vỡ và xô xuống.

“Ngày 22/7, lúc chưa mưa bão, chính quyền xã Hưng Khánh đã lên kiểm tra, xác định đập của Công ty Cổ phần khai khoáng Minh Đức không đảm bảo an toàn, xã đã có văn bản yêu cầu công ty dừng ngay việc thiết kế đập đó. 

Tuy nhiên, phía Công ty Cổ phần khai khoáng Minh Đức vẫn tiến hành làm đập và cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho việc chặn nước bùn thải có thể xô xuống cánh đồng canh tác của bà con," ông Trần Văn Tam cho biết thêm.

Yên Bái: Cty Minh Đức liên tiếp để xảy ra sự cố người dân sống trong sợ hãi - Ảnh 5.

Cùng ngày 4/8, chân đập hố chắn bảo vệ môi trường trên địa phận thôn Yên Ninh (xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên ,Yên Bái) của Công ty Cổ phần khai khoáng Minh Đức cũng bị sạt lở.

Cùng ngày 4/8, đập chắn hố lắng bảo vệ môi trường (đập cấp 4) trên địa phận thôn Yên Ninh, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái của Công ty Cổ phần khai khoáng Minh Đức cũng bị sạt lở.

Bà Nông Thị Tập (thôn Yên Ninh, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết: “Lúc trời mưa to, tôi thấy thân bờ đập bị thủng, sợ nước ập xuống nhà nên tôi đã gọi điện cho Công ty Minh Đức xuống xử lý. Chúng tôi cũng đã có kiến nghị với công ty và chính quyền xã về việc này. Vì nhà chúng tôi ở phía dưới chân mỏ khai thác và sát chân đập chắn nên cứ trời mưa là lo lắng, đêm không ngủ được”.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đinh Đình Hà – Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, Yên Bái cho biết: “Hiện nay, có 4 công ty có mỏ đang khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Hưng Thịnh. Về việc đảm bảo an toàn hồ đập, UBND xã đã có kế hoạch cụ thể đối với các đơn vị khai thác mỏ. 

Đối với sự cố sạt lở thân đập vừa xảy ra, UBND xã cũng đã yêu cầu Công ty Cổ phần khai khoáng Minh Đức khắc phục và cam kết đảm bảo an toàn đối với người dân”.

Yên Bái: Cty Minh Đức liên tiếp để xảy ra sự cố người dân sống trong sợ hãi - Ảnh 6.

Vụ sạt tại xã Hưng Thịnh chưa gây thiệt hại, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa lũ.

Được biết, Nhà máy tuyển quặng sắt núi 300 thuộc Công ty Cổ phần Khai khoáng Minh Đức được Bộ TN&MT cấp phép khai thác ngày 24/6/2011 với trữ lượng khai thác gần 10 triệu tấn. 

Nhà máy được khởi công xây dựng từ tháng 12/2012 với tổng vốn đầu tư cho 2 giai đoạn là trên 400 tỷ đồng, công suất chế biến 250.000 tấn tinh quặng sắt/năm với hàm lượng sắt trên 65%.

Yên Bái: Cty Minh Đức liên tiếp để xảy ra sự cố người dân sống trong sợ hãi - Ảnh 7.

Sau sự cố hồi tháng 7/2018, ruộng lúa của người dân thôn Yên Ninh, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã biến thành đồng hoang, không thể canh tác.

Trước đó, trong trận mưa lũ xảy ra hồi tháng 7/2018, hàng chục mét khối đất đá từ khu vực khai thác của Nhà máy tuyển quặng sắt núi 300 tràn xuống đã vùi lấp nhiều diện tích lúa, ao cá của hàng chục hộ dân ở thôn Yên Ninh và thôn Khang Chính, xã Hưng Thịnh.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hà Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái cho biết: “Sau khi xảy ra sự việc, Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã yêu cầu phía Công ty Cổ phần Khai khoáng Minh Đức khẩn trương khắc phục các ảnh hưởng, không để nước và bùn đất từ hồ lắng tràn xuống và ảnh hưởng đến nhà ở, đất canh tác và đường giao thông của nhân dân trong khu vực. Về hồ sơ thiết kế mỏ của Công ty Cổ phần Khai khoáng Minh Đức, chúng tôi không nắm được do mỏ này được Bộ TN&MT cấp”.

Yên Bái: Cty Minh Đức liên tiếp để xảy ra sự cố người dân sống trong sợ hãi - Ảnh 8.

Khu vực Nhà máy tuyển quặng sắt núi 300 của Công ty Cổ phấn Khai khoáng Minh Đức đóng trên địa bàn xã Hưng Thịnh, huyện Trấn yên, tỉnh Yên Bái.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 111 mỏ còn hiệu lực cấp cho 92 đơn vị, 20 nhà máy thủy điện đã phát điện; 3 công ty thủy lợi gồm: Nghĩa Văn, Tân Phú, Đại Lợi…

Từ đầu năm 2020, Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã có công văn số 601/STNMT-TNN, KTTV&BĐKH yêu cầu các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản, khai thác tài nguyên nước phục vụ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái cần chủ động đối phó với các tình huống mưa, bão, lũ, sạt lở đất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem