YouTuber “Thầy Long” xúc phạm đạo Mẫu, Đức Thánh Trần... bị cơ quan chức năng triệu tập

Khánh Đăng Thứ năm, ngày 23/09/2021 19:19 PM (GMT+7)
Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội cho biết, qua rà soát và kiểm tra các clip mà ông Lương Chính Khang - người tự xưng "Thầy Long" đăng tải trên các kênh, Sở nhận định có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng để truyền đưa thông tin vi phạm quy định của pháp luật.
Bình luận 0

Trao đổi với Dân Việt về vụ người tự xưng là "Thầy Long" đã đăng tải một số clip có lời lẽ xúc phạm, phỉ báng… Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương – Trần Quốc Tuấn và Tam toà Thánh Mẫu – 3 vị Mẫu đứng đầu hệ thống thần chủ của đạo Mẫu, gây bức xúc dư luận trong thời gian vừa qua, Sở Thông tin – Truyền thông Hà Nội (Sở TTTT) cho biết, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, qua rà soát thông tin trên mạng Internet, Sở TTTT Hà Nội phát hiện: Tài khoản mạng xã hội YouTube có tên "Thầy Long 0984133133" (đường dẫn: youtube.com/c/LongLuongGia); Tài khoản facebook cá nhân có tên "Luong Gia Long (Ghế Mẫu Cửu Trùng)", đường dẫn: facebook.com/longluonggia79, đăng tải khoảng 200 video clip do ông Lương Chính Khang thực hiện.

YouTuber “Thầy Long” xúc phạm đạo Mẫu, Thánh Trần... có dấu hiệu vi phạm pháp luật - Ảnh 1.

Ngày 23/9, ông Lương Chính Khang tiếp tục gây phẫn nộ khi đăng tải clip mới nhất trên kênh YouTube "Thầy Long 0984133133". Ảnh chụp màn hình clip.

Thời gian gần đây tài khoản này còn đăng tải video thờ cúng, trấn yểm để tiêu diệt dịch Covid-19. Đây là những thông tin không được cơ quan chức năng thẩm định, lợi dụng tín ngưỡng để truyền đưa thông tin có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật.

Sở TTTT Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xác minh nội dung đăng tải trên mạng xã hội, việc chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh trong thời gian giãn cách xã hội.

Ngày 22/9/2021, Sở TTTT Hà Nội ban hành văn bản số 382/GM-TTR mời ông Lương Chính Khang đến làm việc, xác minh thông tin truyền đưa trên mạng Internet. Tuy nhiên, Sở TTTT Hà Nội nhận được thông báo của UBND Phường Xuân Tảo (Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 đối với ông Lương Chính Khang do người này vừa di chuyển từ TP.HCM về Hà Nội.

Theo Quyết định số 1072/QĐ-UBND, ông Lương Chính Khang phải chấp hành quyết định cách ly từ ngày 21/9/2021 đến hết ngày 05/10/2021. Vì vậy, ngày 23/9/2021, Sở TTTT Hà Nội có thông báo thay đổi thời gian làm việc với ông Lương Chính Khang đến 9 giờ ngày 06/10/2021.

Trước đó, trao đổi với báo chí về vụ việc này, ông Phạm Tiến Dũng – Trưởng Ban Tôn giáo TP. Hà Nội cho biết, những việc ông Lương Chính Khang đã thể hiện trong các clip đăng tải trên kênh cá nhân (YouTube, Facebook…) không chỉ là hành động vô văn hóa mà còn có dấu hiệu vi phạm Điều 5 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, ở nội dung "Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo".

"Hoạt động tâm linh, tín ngưỡng đã phát triển đa dạng, phong phú trên các kênh truyền thông, mạng xã hội, các ấn phẩm xuất bản. Người dân có điều kiện tiếp thu kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau, giúp họ trang bị cho việc tu dưỡng bản thân, sống tốt đời đẹp đạo. Tuy nhiên, chính sự phát triển tràn lan như vậy khiến một số đối tượng tự xưng là "thầy", truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi tâm linh", ông Phạm Tiến Dũng cho biết.

Trưởng Ban Tôn giáo TP. Hà Nội khẳng định, đây là hành vi không thể chấp nhận, phải loại bỏ vì một xã hội văn minh, tiến bộ, thượng tôn pháp luật.

YouTuber “Thầy Long” xúc phạm đạo Mẫu, Thánh Trần... có dấu hiệu vi phạm pháp luật - Ảnh 2.

Nghệ nhân Ưu tú Đặng Ngọc Anh (bên trái) đại diện cộng đồng theo đạo Mẫu gửi đơn lên các cơ quan chức năng đề nghị xử lý ông Lương Chính Khang theo quy định của pháp luật. Ảnh: FBNV.

YouTuber "Thầy Long" khiến cộng đồng theo đạo Mẫu phẫn nộ

Sự việc này cũng gây nên nhiều bức xúc và phẫn nộ trong cộng đồng đạo Mẫu. Trên nhiều diễn đàn như: Đạo mẫu Việt Nam, Đạo Mẫu – Tâm linh Việt Nam, Tín ngưỡng Mẫu thần Tam Tứ Phủ, Con Mẫu Tam Tứ Phủ... nhiều người đã đăng tải "tâm thư" bày tỏ sự đau xót khi chứng kiến các vị Mẫu – Thánh mà mình thờ kính bị xúc phạm, phỉ báng... Ngoài ra, họ cũng khẳng định, sẽ kiện đến cùng người tự xưng là "Thầy Long" vì những hành vi không thể chấp nhận này.

Trong khi đó, Nghệ nhân Ưu tú Đặng Ngọc Anh – Phó Chủ nhiệm Trung tâm Bảo tồn Đạo Mẫu Việt Nam đã có đơn gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục An ninh văn hóa (Bộ Công An), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Sở Thông tin - Truyền thông... Trong đơn, nghệ nhân Đặng Ngọc Anh khẳng định, các lời lẽ xúc phạm đến Hưng Đạo Đại Vương và Tam tòa thánh Mẫu khiến "ai nghe cũng phẫn nộ, ai nghe cũng đau lòng".

"Tôi đại diện cho hàng triệu người dân Việt Nam theo tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ Phủ - Di sản Văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2016 lên án hành vi này của ông Lương Gia Long – Lương Chính Khang.

Việc ông Lương Gia Long đăng tải video với những lời lẽ "đại nghịch bất đạo" như: "bắt Trần Hưng Đạo quỳ gối, van xin", "trừng trị Tam tòa Thánh Mẫu"… là một sự phỉ báng, xúc phạm và gây tổn thương đối với những người theo đạo Mẫu chúng tôi. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc này để trả lại sự tôn kính cho đạo Mẫu và thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật", nghệ nhân Đặng Ngọc Anh chia sẻ với Dân Việt.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem