1 đơn vị và 1 cá nhân trong ngành y tế được vinh danh “Vinh quang Việt Nam”

Tuấn Kiệt Chủ nhật, ngày 21/05/2017 18:33 PM (GMT+7)
Bệnh viện Quân y 103 và GS-TS Nguyễn Viết Trí – Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu T.Ư là 2 đại diện cho ngành y tế trong tổng số 12 tập thể và 18 đơn vị có thành tích xuất sắc được tôn vinh trong chương trình Vinh quang Việt Nam do Tổng Liên đoàn lao động (Bộ LĐTBXH) tổ chức vào ngày 20.5.
Bình luận 0

Thành lập ngày 20.12.1950, từ một cơ sở huấn luyện lâm sàng nhỏ bé, đến nay Bệnh viện Quân y 103 đã có 6 Nhà giáo Nhân dân, 9 Nhà giáo Ưu tú, 12 Thầy thuốc nhân dân, 151 Thầy thuốc Ưu tú và 18 Giáo sư, 137 Phó Giáo sư, 220 Tiến sỹ, 100% cán bộ, bác sỹ có trình độ đại học.

Bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu dung, cấp cứu, điều trị. Thời gian qua, bệnh viện đã khám bệnh cho trên 10.000.000 lượt người, điều trị 1.200.000 bệnh nhân; phẫu thuật trên 600.000 ca. Đặc biệt, “Cụm công trình ghép tạng”, là cơ sở khoa học để thực hiện thành công ca ghép thận (năm 1992), ghép gan (năm 2004) và ghép tim (năm 2010) đầu tiên  trên người tại Việt Nam.

img

Ca ghép phổi đầu tiên trong cả nước do tập thể bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 thực hiện ngày 21.2.2017

Đến nay bệnh viện đã chuyển giao và phối hợp với 11 bệnh viện trong cả nước thực hiện thành công trên 300 ca ghép thận trên người và 4 bệnh viện thực hiện thành công 12 ca ghép gan trên người. Về giá trị kinh tế, so với thế giới chi phí cho một ca ghép thận tại Việt Nam rẻ hơn 3,5 lần, chi phí cho một ca ghép gan ở Việt Nam rẻ hơn 2,4 lần.

Cụm công trình Ghép tạng được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ (Giải thưởng khoa học cao quý nhất của Việt Nam). Đặc biệt, ngày 21.2.2017 thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên ở Việt Nam. Ngoài ra, cán bộ nhân viên bệnh viện đã thực hiện trên 1.000 đề tài, nhánh đề tài cấp Nhà nước và cấp Bộ; 4.000 đề tài cấp cơ sở, 300 sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

img

GS Nguyễn Anh Trí là người khởi xướng và tổ chức nhiều chương trình hiến máu nhân đạo lớn

Còn GS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu T.Ư cũng đã có nhiều công trình khoa học nâng cao chất lượng công tác khám và điều trị, đóng góp lớn cho sự phát triển ngành Y tế Việt Nam. Ông cũng là người khởi xướng và tổ chức nhiều chương trình hiến máu nhân đạo lớn như “Lễ hội Xuân hồng” và “Hành trình đỏ”.

GS Trí là nhà khoa học đầu ngành của Việt Nam trong công nghệ ghép tế  bào gốc điều trị các bệnh máu hiểm nghèo với chi phí rẻ. Công trình khoa học của ông và các cộng sự là một trong chín công trình được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2017, Giải Nhất Nhân tài đất Việt 2016. 

Ông đã công bố trên 250 công trình nghiên cứu khoa học các cấp đã được công bố trong và ngoài nước, 18 cuốn sách viết về lĩnh vực huyết học truyền máu. Không chỉ có vậy, ông còn Được tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2012; Danh hiệu Thầy thuốc nhân dân 2012...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem