1 tấn cá diêu hồng chết ở Thừa Thiên Huế là do nguyên nhân này

Chủ nhật, ngày 16/10/2022 12:38 PM (GMT+7)
Chiều 15/10, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú (tỉnh Thừa Thiên Huế), ông Phan Thanh Phong cho biết, các hộ nuôi cá diêu hồng trên sông Bồ bắt đầu ghi nhận hiện tượng cá chết rãi rác sau 2 ngày nước nguồn đổ về.
Bình luận 0

Chiều 15/10, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú (tỉnh Thừa Thiên Huế), ông Phan Thanh Phong cho biết, các hộ nuôi cá diêu hồng trên sông Bồ bắt đầu ghi nhận hiện tượng cá chết rãi rác sau 2 ngày nước nguồn đổ về.

1 tấn cá diêu hồng chết ở Thừa Thiên Huế là do nguyên nhân này - Ảnh 1.

Có khoảng 1.000kg cá diêu hồng chết rãi rác. Ảnh: Thanh phong

Trên địa bàn dọc sông Bồ thuộc xã Quảng Phú hiện có 5 hộ nuôi 35 ô cá diêu hồng với khoảng 20 tấn đang trong giai đoạn thu hoạch; cá trắm 272 lồng với khoảng 164 tấn. Tuy nhiên mới ghi nhận cá diêu hồng chết rãi rác do ngột nước với ước tính khoảng 1.000kg.

Theo những người nuôi cá trên sông Bồ, cá diêu hồng đang trong thời kỳ thu hoạch bán được giá (55.000- 60.000 đồng/kg, trong khi năm trước chỉ 40.000- 45.000 đồng/kg) nhưng lượng tiêu thụ thấp, giá thức ăn cao. Tổng sản lượng trên địa bàn xã khoảng 40 tấn nhưng mới chỉ bán được 20 tấn. Nếu nước bạc tiếp tục đỗ về cá sẽ tiếp tục chết do sốc nước.

Mong muốn của người nuôi lúc này là cần sự chung tay của cộng đồng đẩy nhanh tiêu thụ số cá còn tồn đọng.

Thái Bình (Báo Thừa Thiên Huế)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem