Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam năm 2022 sẽ tôn vinh 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc

Thu Hà Thứ ba, ngày 28/06/2022 14:01 PM (GMT+7)
Sáng nay 28/6, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam, Hội đồng bình chọn danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 đã họp thống nhất cách thức bình chọn.
Bình luận 0

Điểm mới của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2022 là sẽ có 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc được tôn vinh thay vì 63 nông dân xuất sắc đại diện cho 63 tỉnh, thành như mọi năm.

Kỷ niệm 10 năm Chương trình tự hào Nông dân Việt Nam sẽ tôn vinh 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc

Phát biểu tại buổi họp Hội đồng bình chọn danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022  Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam cho biết: Năm 2022 là năm thứ 10 liên tiếp, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức chuỗi sự kiện Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, trong đó hoạt động trọng tâm là bình chọn và tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc.

Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam năm 2022 sẽ tôn vinh 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam cho biết: Năm 2022 kỷ niệm tròn 10 năm tổ chức Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam nên có nhiều điểm mới. Trong đó điểm mới nhất đó là số lượng nông dân xuất sắc được tôn vinh năm 2022 sẽ là 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc. Ảnh: Phạm Hưng

Theo Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam, 6 tháng đầu năm 2022, ngành nông nghiệp, người nông dân gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, giá cả vật tư nông nghiệp, giá phân bón, thức ăn chăn nuôi, giá xăng dầu tăng cao, trong khi giá nông sản cơ bản không tăng khiến nhiều nông dân chịu thua lỗ, nhiều hộ bỏ ruộng vườn tạm ngừng trồng trọt, chăn nuôi, nhiều ngư dân neo tàu tại bến không dám ra khơi.

Vượt qua những khó khăn, ngành nông nghiệp có nhiều điểm sáng trong 6 tháng đầu năm 2022, tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực trong bối cảnh còn nhiều thách thức.

Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam năm 2022 sẽ tôn vinh 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc - Ảnh 2.

Dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam, Hội đồng bình chọn danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 đã họp thống nhất cách thức bình chọn Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022. Ảnh: Phạm Hưng

"Chính vì vậy, việc tổ chức tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc hàng năm lại càng có ý nghĩa động viên, khích lệ và nhân rộng những gương nông dân điển hình xuất sắc trong tình hình thực tiễn hiện nay"- Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam nhấn mạnh.

Để việc tổ chức tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc, Hội Nông dân Việt Nam đã xây dựng kế hoạch tổ chức bình chọn từ cơ sở. Đến nay đã có 249 hồ sơ gửi về Ban Tổ chức, qua sơ loại còn 163 hồ sơ.

"Năm 2022 kỷ niệm tròn 10 năm tổ chức Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam nên có nhiều điểm mới. Trong đó điểm mới nhất đó là số lượng Nông dân xuất sắc được tôn vinh năm 2022 sẽ là 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc, chia làm 10 nhóm thay vì 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc như mọi năm. Theo đó sẽ có thêm các nhóm như nông dân khởi nghiệp, chuyển đổi số, Hợp tác xã (kinh tế tập thể)...

Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam năm 2022 sẽ tôn vinh 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc - Ảnh 3.

Nhà báo Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt, Phó Trưởng ban Tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam cho biết, về phân loại theo tiêu chí xét bình chọn năm nay có 10 lĩnh vực. Điểm mới của năm 2022 là sẽ có thêm các nhóm lĩnh vực mới như nông dân khởi nghiệp, chuyển đổi số, Hợp tác xã (kinh tế tập thể). Ảnh: Phạm Hưng

Bên cạnh đó, số lượng thành viên Hội đồng bình chọn Nông dân Việt Nam xuất sắc sẽ tăng lên 17 người và thành phần sẽ là đồng chí lãnh đạo các cục, vụ, viện ở các bộ, ngành"- Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam thông tin.

Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam đề nghị hội đồng bình chọn quan tâm đến tính đại diện, có nam, có nữ, có dân tộc để tôn vinh nông dân xuất sắc một cách đa dạng, vừa đại diện cho các vùng miền, vừa đại diện các dân tộc.

Thêm các nhóm nông dân khởi nghiệp, HTX, chuyển đổi số

Dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam, các thành Hội đồng bình chọn đã trao đổi, thảo luận và thống nhất cách thức bình chọn Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022.

Về cách thức bình chọn, căn cứ trên hồ sơ tóm tắt thành tích nông dân được đề cử danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022", 17 thành viên của hội đồng sẽ phân tích, đánh giá và bình chọn độc lập, kết quả chấm độc lập sau đó gửi về tổ thư ký. Sau khi tổ thư ký tổng hợp, báo cáo kết quả độc lập từ 17 thành viên, hội đồng sẽ cùng đánh giá, thảo luận và chốt danh sách cuối cùng.

Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam năm 2022 sẽ tôn vinh 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc - Ảnh 4.

Bà Đinh Thị Mai - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Hội đồng bình chọn danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc phát biểu trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Hưng.

Nông dân được bình chọn phải đáp ứng tiêu chí chung và ít nhất 2 tiêu chí riêng trong Thể lệ bình chọn danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc.

Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam tin tưởng các thành viên Hội đồng bình chọn sẽ công tâm, khách quan bình chọn ra 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc. 

"Hoạt động bình chọn và tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc là một trong những hoạt động trọng tâm để tổ chức thành công chuỗi sự kiện Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2022" - Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam nhấn mạnh.

Theo Ban Tổ chức chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2022, sau 3 tháng tiếp nhận, tới ngày đến 26/5/2022 Ban Tổ chức chương trình đã nhận được 249 hồ sơ. Tổ thư ký đã tổng hợp và sơ loại hồ sơ tới từ các nguồn: Nhà báo trong lĩnh vực Nông nghiệp; Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đề cử; Ban đọc của báo điện tử Dân Việt để chọn ra 163 hồ sơ.

Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam năm 2022 sẽ tôn vinh 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc - Ảnh 5.

Thành viên Hội đồng bình chọn Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 nghiên cứu thể lệ, bình chọn.

Trong số 163 hồ sơ được đề cử tham gia bình chọn danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022" phân loại theo giới tính 25 nữ (chiếm 15,3 %); 138 nam (chiếm 84,7%); phân loại theo dân tộc có 21 nông dân là người dân tộc thiểu số (chiếm 12,9 %). Ứng cử viên nhỏ tuổi nhất là 30 tuổi, ứng cử viên lớn tuổi nhất là 78 tuổi.

Phân loại theo tiêu chí xét bình chọn năm nay có 10 lĩnh vực. Điểm mới của năm 2022 là sẽ có thêm các nhóm lĩnh vực mới như nông dân khởi nghiệp, chuyển đổi số, Hợp tác xã (kinh tế tập thể).

Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam năm 2022 sẽ tôn vinh 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc - Ảnh 6.

Ông Trương Văn Đạt - Phó Vụ trưởng điều hành Vụ Thi đua khen thưởng tuyên truyền Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Hưng

Cụ thể 10 lĩnh vực được phân loại theo tiêu chí xét bình chọn Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 là: Trồng trọt cây lâm nghiệp có 20 nông dân, chiếm 12,27%. Về trồng trọt cây lương thực, hoa màu có 45 nông dân, chiếm 27,6%. Về lĩnh vực thủy, hải sản có 14 nông dân, chiếm 8,59%.

Về lĩnh vực chăn nuôi gia súc có 19 nông dân, chiếm 11,66. Chăn nuôi gia cầm có 14 nông dân, chiếm 8,59%. Về lĩnh vực Hợp tác xã có 11 nông dân, chiếm 6,74%. Lĩnh vực Xây dựng Nông thôn mới; bảo vệ an ninh tổ quốc có 11 nông dân, chiếm 6,74%.

Lĩnh vực Phát minh sáng kiến có 7 nông dân, chiếm 4,29%. Lĩnh vực chuyển đổi số có 7 nông dân, chiếm 4,29%. Lĩnh vực khởi nghiệp có 15 nông dân, chiếm 9,2%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem