12 cán bộ bị điều tra về tội nhận hối lộ trong vụ "chuyến bay giải cứu"

An Di Thứ sáu, ngày 19/08/2022 10:44 AM (GMT+7)
Trong số 12 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ" trong vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao có 1 Thứ trưởng, các cán bộ Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế và Bộ GTVT.
Bình luận 0

Ngày 18/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Tiến Thân (42 tuổi, ở Hà Nội) - chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ.   

Tính tới thời điểm này, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt giam 17 bị can, trong đó có 12 bị can bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ", 4 bị can về tội "Đưa hối lộ" và 1 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

12 cán bộ bị điều tra về tội nhận hối lộ trong vụ "chuyến bay giải cứu" - Ảnh 1.

Ông Tô Anh Dũng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và thuộc cấp bị bắt về tội “Nhận hối lộ” trong vụ "chuyến bay giải cứu".

Trong số 12 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ" trong vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao có ông Tô Anh Dũng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Dũng bị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hồi tháng 4/2022.

3 cán bộ dưới quyền ông Dũng tại Bộ Ngoại giao cũng bị khởi tố, bắt giam, gồm: Bà Nguyễn Thị Hương Lan - Cục trưởng Cục Lãnh sự; ông Đỗ Hoàng Tùng - Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự; ông Lê Tuấn Anh - Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự và ông Lưu Tuấn Dũng - Phó phòng Bảo hộ công dân.

Cùng hành vi "nhận hối lộ", Bộ Công an có 3 cựu cán bộ công an bị khởi tố, bắt giam gồm ông Trần Văn Dự - cựu Cục phó Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an; Vũ Anh Tuấn - cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Vũ Sỹ Cường - cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Văn phòng Chính phủ có 2 cán bộ đã bị bắt là bà Nguyễn Mai Anh và ông Nguyễn Tiến Thân, cùng là chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt giam Phạm Trung Kiên - chuyên viên Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế thuộc Bộ Y tế và Ngô Quang Tuấn - chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải.

Theo Bộ Công an, vụ nhận hối lộ của các bị can tại Cục Lãnh sự liên quan đến việc xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân.

Bộ Công an cho biết, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Số tiền đưa và nhận hối lộ đang được xác minh. Bước đầu, Bộ Công an xác định, số tiền đưa, nhận hối lộ lên đến hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem