200 lái xe chở mía ở Phú Yên lãn công

Thứ năm, ngày 06/01/2011 13:06 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tình trạng trên đang diễn ra với Nhà máy Đường KCP Phú Yên (trụ sở tại xã Cũng Sơn, Sơn Hòa, Phú Yên). Mâu thuẫn bắt đầu từ 2 giờ sáng 2-1, khi hàng trăm xe mía của nhiều xã tập trung về đây nhưng nhà máy chỉ ưu tiên cho xe mía của 2 xã Xuân Lãnh và Đa Lộc (huyện Đồng Xuân) vào nhập trước.
Bình luận 0

Hàng trăm xe mía của nhiều xã khác đến trước phải chịu nhập sau và bị trừ 3,5 - 4% tạp chất (mỗi xe mía, nông dân mất từ 600-1.000kg mía, lái xe mất 50.000 - 100.000 đồng tiền công chở).

Phản ứng sự thiếu công bằng này, từ sáng 3-1 đến nay, hơn 200 lái xe đã đồng loạt lãn công. Nông dân trồng mía lao đao vì mía bị bỏ khô trong ruộng, giảm chữ đường. Hiện giữa nhà máy và các lái xe chưa đạt được thỏa thuận nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem