3 đội tàu sân bay Mỹ đem dàn vũ khí hùng hậu áp sát Triều Tiên

Đăng Nguyễn - Business Insider Thứ sáu, ngày 03/11/2017 09:05 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến công du châu Á với điểm dừng chân đầu tiên là Nhật Bản, trong khi 3 tàu sân bay cũng có mặt ở ngoài khơi với lượng khí tài đồ sộ.
Bình luận 0

img

Tàu sân bay hạt nhân Nimitz xuất hiện ở Thái Bình Dương năm 2013.

Theo Business Insider, tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz, USS Roosevelt và USS Ronald Reagan đều là lớp tàu sân bay Nimitz.

Nimitz là tàu sân bay lâu đời nhất trong số này, được biên chế vào hải quân Mỹ năm 1975, trong khi tàu Roosevelt xuất hiện năm 1986 và Reagan năm 2003.

Mỗi tàu sân bay dài 332 mét, rộng 76 mét, lượng giãn nước 100.000 tấn và có khoảng 6.000 thành viên thủy thủ đoàn. Sử dụng hai lò phản ứng hạt nhân, mỗi tàu đạt tốc độ lên tới 54 km/giờ.

img

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ.

3 tàu sân bay đem tới vùng biển sát Triều Tiên 3 đội bay riêng biệt, bao gồm 9 phi đội và 5 loại máy bay khác nhau.

Đóng vai trò tấn công chủ lực trong hạm đội tàu sân bay là chiến đấu cơ F/A-18 Hornet và phiên bản Super Hornet. Máy bay đạt tốc độ tối đa 1.915 km/giờ, tầm hoạt động 2.346km, trang bị tên lửa chống hạm, tên lửa đối không, tên lửa đối đất và nhiều loại bom khác nhau tùy mục đích sử dụng.

img

Chiến đấu cơ F/A-18C Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Roosevelt.

4 phi đội còn lại đóng vai trò hỗ trợ cho chiến đấu cơ F/A-18, bao gồm một phi đội máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeys, một phi đội máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growlers và một phi đội máy bay vận tải C2-A Greyhounds.

img

Máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye cất cánh từ tàu sân bay USS Ronald Reagan.

Ngoài ra, tàu sân bay hạt nhân Mỹ cũng được trang bị hai phi đội trực thăng Seahawk làm nhiệm vụ tác chiến chống ngầm.

img

Máy bay chuyên làm nhiệm vụ tác chiến điện tử EA-18G Growler.

Tổng số máy bay và trực thăng trang bị trên tàu sân bay Mỹ ước tính vào khoảng 90 chiếc.

img

Máy bay vận tải C-2A Greyhound.

Vũ khí tấn công chủ lực của tàu sân bay là các máy bay chiến đấu, nhưng nó cũng được trang bị nhiều loại vũ khí phòng vệ.

img

Trực thăng Seahawk cất cánh từ tàu sân bay.

Đầu tiên là hệ thống tên lửa tầm ngắn chống máy bay và tên lửa đối phương mang tên Sea Sparrow, sử dụng đạn tên lửa RIM-7M.

img

Tổ hợp phòng không trên tàu sân bay khai hỏa tên lửa RIM-7M.

Lưới phòng thủ cuối cùng bao gồm hệ thống pháo phòng không Phalanx, cỡ nòng 20mm.

img

Hệ thống pháo phòng không tầm gần Phalanx, cỡ nòng 20mm.

Tàu sân bay cũng được nhiều tàu khu trục, tàu tuần dương trong nhóm tác chiến tàu sân bay bảo vệ. Mỗi nhóm tác chiến này có ít nhất một tàu tuần dương, 6-10 tàu khu trục tên lửa dẫn đường.

Lầu Năm Góc nói sự xuất hiện của 3 tàu sân bay Mỹ trong cùng một khu vực không nhằm “đối phó trực tiếp với bất kỳ mối đe dọa nào”. Theo các chuyên gia quân sự, đây được coi là động thái thị uy sức mạnh của hải quân Mỹ trong khi ông Trump bắt đầu chuyến công du châu Á.

Bị tàu sân bay Mỹ áp sát, Triều Tiên dọa “hủy diệt hoàn toàn”

Triều Tiên tuyên bố sẽ “hủy diệt hoàn toàn” mọi khí tài quân sự Mỹ hiện đang điều đến gần nước này, bao gồm...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem