"Cả chục năm đổi mới SGK lần trước thành công cốc"

Thứ năm, ngày 17/04/2014 15:12 PM (GMT+7)
Thực tế, cho đến năm vừa rồi việc “cuốn chiếu” SGK mới hoàn thiện được 1 vòng, lẽ ra những năm tiếp theo học sinh mới chính thức học hoàn toàn theo SGK mới một cách hệ thống từ A – Z thì ta lại… đổi mới.
Bình luận 0

Sau khi nghe tới con số hơn 34.000 tỷ đồng mà Bộ GD ĐT đưa ra để đổi mới chương trình sách giáo khoa (SGK) phổ thông GS. TSKH Nguyễn Xuân Hãn (ĐH Quốc gia Hà Nội)- người đã từng có nhiều kiến nghị và đề xuất về việc đổi mới SGK chỉ còn biết thở dài: “Tôi quá thất vọng!”.

Càng làm càng rắc rối

GS Nguyễn Xuân Hãn cho rằng, có 3 yếu tố quan trọng để làm nên một hệ thống giáo dục: SGK, giáo viên, cơ sở vật chất. Trong đó SGK được coi là yếu tố quan trọng bậc nhất.

img
GS Nguyễn Xuân Hãn

Cũng theo GS Hãn, kể từ năm 1945, Việt Nam đã có 5 lần thay sách. Ba lần đầu làm tập trung cùng một lúc chỉ trong khoảng 6 tháng là xong. Lần đổi mới sách giáo khoa gần đây nhất là năm 2002. Mỗi lần đổi mới sách thì lần sau lại “bi đát” hơn lần trước.

Nguyên nhân là do không có người tổng chỉ huy về khoa học, không có một cái nhìn tổng thể, quá trình làm không có sự liên hệ chéo với những cuộc đổi mới SGK trước đó ở các quốc gia phát triển.

“Tôi đồng ý với ý kiến của chị Trương Thị Mai – Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội. Muốn ra nghị quyết của Quốc hội vào nhìn thực tế mà không thể chỉ dựa vào thẩm định” – ông Hãn cho biết.

Nhận định về đợt đổi mới SGK gần nhất, ông Hãn cho rằng nó rất “lôm côm”.

“Việc cải cách theo kiểu “cuốn chiếu” thời gian gần đây không những không mang lại hiệu quả như mong đợi, mà vô tình chỉ làm cho sách giáo khoa phổ thông càng không đáp ứng được yêu cầu giáo dục trong thời đại mới.

Thực tế, cho đến năm vừa rồi việc “cuốn chiếu” SGK mới hoàn thiện được 1 vòng, lẽ ra những năm tiếp theo học sinh mới chính thức học hoàn toàn theo SGK mới một cách hệ thống từ A – Z thì ta lại… đổi mới. Như vậy, coi như hàng chục năm đổi mới trước đã thành… công cốc và cách làm càng ngày càng rắc rối” – ông Hãn thất vọng.

Ông cũng nhận định: “Hệ thống SGK hiện tại thiếu mạch lạc, lắp ghép và dư thừa đến 50% kiến thức gây quá tải. Đây không phải là một bộ SGK phổ thông chuẩn”.

Về chi phí, ông Hãn cung cấp thông tin: “Trong khi hô hào đổi mới, cải cách SGK thì mỗi năm Nhà nước đã phải cung cấp 2 triệu tấn giấy để in sách (60% trong số đó là nhập ngoại). Mỗi một bộ sách được in ra tương đương với cả tạ thóc của dân. Mỗi một lần ra sách tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của của dân. Năm 1990 Nhà nước đầu tư cho giáo dục là 120 triệu USD thì đến năm 2013 đã tăng đầu tư lên tới 12 tỉ USD ( gấp 100 lần so với trước) nhưng Bộ vẫn kêu”.

Bộ GD-ĐT chưa lắng nghe

Nhận định về con số 34.000 tỷ đồng cho việc đổi mới chương trình SGK vừa được Bộ GD ĐT công bố, ông Hãn cho biết:

“Cách đây nhiều năm, rất nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu đầu ngành về SGK từng lên tiếng chỉ cần con số 100 tỷ đồng thậm chí ít hơn và trong vòng 1 năm là có thể làm được một bộ SGK hoàn chỉnh. Tôi cũng nhiều lần lên tiếng trên các phương tiện truyền thông nhưng chưa một lần Bộ GD ĐT hỏi ông là ai và ông làm sách với 100 tỷ bằng cách nào?

Bộ GD ĐT có chủ trương một chương trình nhiều bộ SGK. Tôi cho rằng, cách nghĩ đó chưa chuẩn. Thực tế, một chương trình có thể có nhiều cách viết khác nhau nhưng chúng ta chỉ có thể sử dụng một bộ sách chuẩn duy nhất làm “thước đo, khung tham chiếu”, các bộ sách khác chỉ có thể đóng vai trò tham khảo. Bộ sách đó phải dễ hiểu nhất và sử dụng được đại trà."

Ông Hãn cho rằng: “Muốn làm gì thì làm nhưng đổi mới SGK phải dựa trên hai nguyên tắc cơ bản: Phù hợp với phong tục tập quán Việt Nam và đáp ứng được nhu cầu hội nhập quốc tế. Việc đổi mới SGK nếu không được làm khoa học, cẩn trọng sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng, gây không ít xáo trộn cho gia đình, xã hội cũng như hoạt động dạy và học của nhà trường và đặc biệt là học sinh”.

Khi đề cập tới con số thực tế theo dự thảo đề án đổi mới SGK của Bộ GD-ĐT chi cho việc viết sách là 5.000 tỷ đồng, số còn lại chi cho tập huấn giáo viên, tạo môi trường dạy- học mới, GS Hãn cho rằng: “Đó vẫn là con số khổng lồ”.

Nói về việc viết SGK thế nào chỉ với 100 tỷ đồng, ông Hãn cho biết ông đồng tình với cách làm mà GS Văn Như Cương đã từng nêu đó là lập “Trại viết sách”, tập trung những nhà khoa học giỏi nhất ở các lĩnh vực, mỗi người chịu trách nhiệm một mảng xuyên suốt các cấp học để tạo tính thống nhất, có hệ thống.

Ông cũng cho rằng, SGK phổ thông không cần đưa quá nhiều chương trình vào. Hiện nay sách phổ thông thường quá tải, giờ nếu đổi mới phải theo hướng giảm nhẹ và tăng tính thực nghiệm. Và điều quan trọng nhất là cần có một người tổng chỉ huy về mặt học thuật.

“Cần lựa chọn hướng tiếp cận SGK phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế không nên ngồi góp nhặt mỗi nơi một tý, một ý tưởng để làm bộ SGK của ta được” – ông Hãn nói.

“Đề xuất 100 tỷ đồng cho chương trình và sách được trình bày 2 lần tại Hội đồng Quốc gia Giáo dục do Thủ tướng làm Chủ tịch. Lần đầu tiên, ngày 29.12.1999, cả Hội đồng ngồi nghe. Lần thứ hai ngày 28.3.2003, đại bộ phận các thành viên ủng hộ, không ai phản đối.Trong 2 năm 2005 và 2006, đề xuất này được trình bày tại hội thảo khoa học do Liên hiệp hội Khoa học Kỹ thuật VN và Hà Nội, trong đó có nhiều nhà giáo và nhà khoa học, đặc biệt có các GS lãnh đạo các liên hiệp Hội, Uỷ Ban - Văn hoá GD-TTN-NĐ của Quốc hội, Khoa giáo TW, một số bộ...Và đã thống nhất gửi kiến nghị lên Đảng, Quốc hội, Chính phủ.Nhưng rất tiếc đến nay không ai đứng ra quyết định vấn đề này” – GS. TSKH Nguyễn Xuân Hãn

Tùng Anh – Minh Nguyệt (thực hiện) (Tùng Anh – Minh Nguyệt (thực hiện))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem