"Xác sống" lượn lờ, dọa ma người đi đường ở Thủ đô

Thứ bảy, ngày 18/10/2014 21:15 PM (GMT+7)
Lượn lờ, đi dạo trên phố, ập đến dọa dẫm từ phía sau, lao ra hù tài xế taxi... là hình ảnh một nhóm bạn trẻ ở Hà Nội hóa trang thành "xác sống" khuấy động phong trào Halloween.
Bình luận 0

img

Chuẩn bị cho ngày hội Halloween sắp tới, tối 17.10 một nhóm bạn trẻ hơn 10 người của CLB Zombie Walk đã hóa trang thành xác sống (Zombie) đi dọc các tuyến phố Hàng Trống, Bảo Khánh và khu Nhà Thờ Lớn (quận Hoàn Kiếm) để khuấy động phong trào.

img

Họ hóa trang thành những xác sống vẽ máu me đầy mình, tóc xõa, mặc áo trắng đi dọa người đi đường.

img

Dù biết là giả nhưng cũng vẫn khiến nhiều người phải hoảng hốt khi bất chợt có một khuôn mặt kinh dị lao về phía mình.

img

Không chỉ lượn lờ, mấy cô gái đóng vai xác sống còn tranh thủ tạo dáng chụp ảnh.

img

Được biết, nhóm bạn trẻ này đã lấy cảm hứng từ bộ phim ăn khách "The Walking Dead", người hóa trang thành xác sống đi lang thang.

img

Ông Tú, một người dân sống ở phố cổ cười phá lên thích thú và rút điện thoại ra chụp ảnh.

img

Một số cô gái trẻ đi qua đường sợ hãi, ôm mặt né gào rú.

img

Hai phụ nữ chết khiếp khi đang ngồi ăn quà vặt bỗng "ma" xuất hiện từ phía sau.

img

Một xác sống lao ra đùa với người lái taxi trên đường Đinh Tiên Hoàng.

img

Kết thúc, các xác sống cũng thấm mệt vì đùa nghịch, phải lên xích lô ngồi nghỉ.
Halloween là chữ viết tắt của "All halows’ Evening", là một lễ hội truyền thống diễn ra vào tối 31.10 hàng năm, bắt nguồn từ dân tộc Celt (cách đây hơn 2.000 năm) thuộc các vùng đất ở Vương quốc Anh và miền Bắc nước Pháp.

Truyền thống của Halloween là xoay quanh chủ đề sự hài hước và chế giễu để đối đầu với quyền lực của cái chết.

Trong dịp này, trẻ em và thiếu niên được mặc trang phục Halloween như những con quái vật, ma quỷ, bộ xương hay phù thủy... để đi đến từng nhà, gõ cửa nhận kẹo và chúc tụng... Theo tục lệ, các em nhỏ thường cầm theo lồng đèn làm bằng vỏ quả bí ngô được đục theo hình mặt người để ánh sáng xuyên ra ngoài.

Halloween của phương Tây và Lễ Vu Lan rằm tháng 7 của Việt Nam có thể cùng xem như là ngày hai cõi Âm, Dương hội ngộ.

(Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem