"Xẻ thịt" rừng phòng hộ

Thứ ba, ngày 14/09/2010 13:15 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Dù lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo không được động tới đất rừng phòng hộ nhưng UBND xã Quảng Thọ bỏ ngoài tai và tiếp tục ký hợp đồng cho các chủ nuôi tôm chiếm dụng đất, chặt phá rừng.
Bình luận 0

"Xẻ thịt" rừng để tạo việc làm

Trao đổi với NTNN về việc quản lý đất rừng phòng hộ tại địa phương, ông Lê Đình Lượng - Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ - cho biết: "Năm 2003, Chính phủ có chủ trương chuyển đổi cát trắng và đồi trọc thành đất nuôi trồng thủy sản.

img
Ông Nguyễn Trí Lâm làm việc với NTNN.

Từ đó đến nay, UBND xã đã cho 6 hộ thuê đất ở rừng phòng hộ để làm hồ nuôi tôm với tổng diện tích lên đến 16,4ha. Chúng tôi khẳng định trong diện tích cho thuê này chỉ có cát trắng chứ không phạm đến 1 cây phi lao nào trong rừng.

Tuy nhiên sau đó một số hộ tự ý cơi nới ra và bị người dân phát hiện. UBND xã đã thành lập đoàn kiểm tra đi thực địa và phát hiện có 3 hộ đã chặt một số cây phi lao trong rừng để đào mương. Đó là hộ anh Chiến, anh Ngự (con trai ông Trần Xuân Nghiêm) và anh Thịnh”.

Ông Lượng thông tin thêm: “Đối với hộ anh Chiến chúng tôi đã quyết định đình chỉ hợp đồng cho thuê đất, phạt hành chính 2 triệu đồng, phạt 5 triệu đồng tội phá rừng, bắt san lấp lại con mương và khôi phục tình trạng đất ban đầu. Trường hợp anh Nguyễn Văn Quảng bị dân bắt giữ xe xúc ngày 3 - 9 - 2010 thì là tự ý làm, không có hợp đồng thuê đất của xã nên chúng tôi sẽ xử lý nghiêm.

Còn với 2 hộ anh Ngự, anh Thiện thì đã trót xây dựng rồi nên chúng tôi sẽ báo cáo lên UBND huyện xin hướng xử lý để đỡ thiệt hại cho người dân. Chúng tôi cho thuê như vậy cũng để tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Trong quá trình cho người dân thuê đất, chúng tôi đã thiếu kiểm tra, giám sát nên mới dẫn đến sự việc chủ hồ tôm chặt cây chôn gốc như người dân phản ánh. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm về việc quản lý đất đai và rừng cây".

Huyện nói, xã không nghe

Chiều ngày 8 - 9 - 2010, trao đổi với NTNN, ông Nguyễn Trí Lâm - Phó Chủ tịch phụ trách NN&PTNN huyện Quảng Trạch cho biết: Về việc phá cây rừng phòng hộ ở thôn Nhân Thọ, xã Quảng Thọ, UBND huyện gần đây đã chỉ đạo UBND xã ngăn chặn ngay sự việc này nhưng đến nay vẫn chưa thấy xã báo cáo kết quả xử lý.

Vùng đất ven biển này theo văn bản của UBND tỉnh là không được cho mở rộng sản xuất kinh tế và xây dựng cơ bản vì tỉnh có chủ trương xây dựng tuyến đường ven biển để đưa thị trấn Ba Đồn lên thành thị xã. Quy hoạch này đã được công bố từ năm 2007.

Khi con trai ông Trần Xuân Nghiêm (lúc đó đang là Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ), đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài về thì ông Nghiêm có đề nghị với Đảng ủy xã cho mượn tạm đất trong rừng phòng hộ để làm hồ nuôi tôm vì con trai chưa có việc làm. Đích thân tôi đã xuống xã nói là không được động tới khu vực này nhưng vi phạm vẫn xảy ra.

Ông Lâm khẳng định: "Cho thuê đất là thẩm quyền của UBND tỉnh chứ huyện cũng không có thẩm quyền. Việc này là do UBND xã Quảng Thọ tự làm. Trách nhiệm của chính quyền địa phương là phải thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai trên địa bàn. Nếu xảy ra sai trái thì phải chịu trách nhiệm trước nhà nước.

Đất rừng phòng hộ thì UBND xã phải bảo vệ, giữ gìn sao cho rừng đó phát huy được chức năng phòng hộ. Nếu làm với mục đích khác là vi phạm. Huyện đã chỉ đạo UBND xã tiến hành họp dân làm rõ những vi phạm về phá cây, lấn đất và ô nhiễm môi trường nhưng xã làm chậm trễ và chưa báo cáo kịp thời. Ông Nghiêm khi còn đương chức đã làm liều trong việc cho nhiều người và con trai mình thuê đất rừng phòng hộ làm hồ tôm. Là cán bộ thì phải gương mẫu, nếu không làm gương được thì nói còn ai nghe?".

Về cách xử lý sự việc, ông Lâm cho biết: "Huyện đã yêu cầu UBND xã phải giữ nguyên hiện trạng các hồ tôm để tránh thiệt hại cho người dân nhưng không được mở rộng thêm. Cấm các hoạt động làm ảnh hưởng đến rừng cây và môi trường.

Sắp tới dự án đường ven biển tiến hành thì sẽ giải phóng mặt bằng khu vực đó. Còn về chỗ các hồ tôm mới làm của hộ ông Nghiêm, chúng tôi sẽ chỉ đạo xã phải xử lý nghiêm, tránh người dân khiếu kiện kéo dài".

Tuy nhiên, việc cho thuê đất rừng phòng hộ đào hồ nuôi tôm đã xảy ra suốt mấy năm nay nhưng UBND huyện Quảng Trạch vẫn chưa chỉ đạo xử lý dứt điểm sai phạm này, trong khi UBND xã Quảng Thọ thì tiếp tục "phát huy" sai trái.

Với cách xử lý theo kiểu "việc đã rồi" của chính quyền các cấp nơi đây, e rằng tới khi con đường ven biển được hình thành sẽ còn nhiều hồ tôm ngang nhiên xuất hiện giữa đất rừng phòng hộ. Chỉ có những cây phi lao cả đời chống chọi với gió cát rồi lại bị người ta đốn gục, chôn vùi dưới đất sâu.

Sáng 9 - 9 - 2010, ngay sau buổi làm việc với NTNN, ông Nguyễn Trí Lâm và lãnh đạo xã Quảng Thọ đã có buổi làm việc với người dân thôn Nhân Thọ. Tại cuộc họp này, ông Trần Xuân Nghiêm đã nhận những sai phạm về việc tự mở rộng diện tích hồ nuôi tôm và xin trả lại sau khi thu hoạch để thu hồi vốn. Ông Nghiêm cũng xin lỗi trước toàn thể người dân trong thôn về hành vi của con trai ông cầm mã tấu chặn đường PV báo NTNN. Cũng tại buổi họp này, ông Lê Đình Lượng - Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ - cũng nghiêm khắc kiểm điểm việc làm sai trái về quản lý và cấp đất sai thẩm quyền.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem