4/5 người Mỹ ủng hộ việc chấm dứt nhập khẩu năng lượng của Nga

Lê Phương (Reuters) Thứ tư, ngày 09/03/2022 10:14 AM (GMT+7)
Theo một cuộc thăm dò dư luận của Reuters/Ipsos, phần lớn người Mỹ ủng hộ việc ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga đáp trả việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Bình luận 0
4/5 người Mỹ ủng hộ việc chấm dứt nhập khẩu năng lượng của Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lên Không lực Một từ Căn cứ Liên hợp Andrews, Maryland, Mỹ, ngày 8 tháng 3 năm 2022. Ảnh: Reuters

Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 7 đến ngày 8/3. Khoảng 80% số người được hỏi - đa số thuộc lưỡng đảng - cho biết người Mỹ không nên mua dầu hoặc khí đốt từ Nga ngay cả khi giá xăng dầu tăng. Con số này không thay đổi so với cuộc thăm dò vào tuần trước mặc dù giá xăng dầu trung bình của Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục vào ngày 8/3 là khoảng 4,17 USD/gallon.

Khoảng 63% số người được hỏi trong cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos nói rằng việc trả nhiều tiền hơn cho nhiên liệu và khí đốt là xứng đáng nhằm bảo vệ một quốc gia khác. Khoảng 2/3 cho biết họ sẽ sẵn sàng trả thêm 1 USD cho mỗi gallon xăng.

Hầu hết những người được hỏi trong cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos (73%) cho biết họ sẽ ủng hộ động thái của Mỹ và các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong việc thực thi vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine để cố gắng bảo vệ người Ukraine khỏi các cuộc không kích của Nga. 

NATO đã bác bỏ lời kêu gọi lập vùng cấm bay vì lo ngại xung đột quân sự với Nga, một cường quốc vũ trang hạt nhân. 

Trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 8/3 về việc chấm dứt mua năng lượng của Nga, việc Nga gia tăng pháo kích vào nhiều thành phố ở Ukraine đã gây áp lực buộc ông phải tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow.

Việc xử lý cuộc khủng hoảng của ông Biden đã nhận được đánh giá cao hơn trong những tuần gần đây, với 45% sự đồng tình từ công chúng trong cuộc thăm dò gần nhất, tăng từ 34% trong một cuộc thăm dò hoàn thành trước chiến dịch ngày 24/2 của Nga.

Một khảo sát riêng của Reuters/Ipsos được hoàn thành hôm 8/3 cho thấy tỷ lệ người Mỹ không tán thành nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden đã giảm 5% so với một tuần trước đó xuống 49%, lần đầu tiên dưới mốc 50% kể từ tháng 12/2021.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem