400 vận động viên sôi nổi tranh tài tại Hội thao Nông dân thành phố Hà Nội

Đức Thịnh Thứ ba, ngày 24/10/2023 17:38 PM (GMT+7)
Ngày 24/10, Hội Nông dân thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội thao Nông dân thành phố Hà Nội năm 2023. Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tới tham dự Hội thao.
Bình luận 0

Hội thao là hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ X, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

400 vận động viên sôi nổi tranh tài tại Hội thao Nông dân thành phố Hà Nội - Ảnh 1.

Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tới tham dự Hội thao. Trong ảnh: Đồng chí Bùi Thị Thơm cùng Ban Tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Hội thao.

Hội thao Hội Nông dân cấp thành phố thu hút 18 đoàn từ các huyện, thị xã và 1 đoàn của cơ quan Hội Nông dân thành phố với 400 vận động viên là cán bộ, hội viên...

Các vận động viên tranh tài sôi nổi ở 4 nội dung thi đấu: Cờ tướng, nhảy bao bố, cầu lông, kéo co.

400 vận động viên sôi nổi tranh tài tại Hội thao Nông dân thành phố Hà Nội - Ảnh 2.

Nội dung thi nhảy bao bố thu hút nhiều vận động viên tham dự.

Để chuẩn bị cho Hội thao cấp thành phố, trong tháng 9 và tháng 10, Hội Nông dân 18 huyện, thị xã đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa thể thao cấp huyện tổ chức hội thao các cấp. Hội thao Nông dân cấp huyện thu hút gần 9.000 vận động viên tham gia ở các nội dung thi đấu với sự cổ vũ nhiệt tình của hơn 15.000 cổ động viên.

Hội thao còn tạo không khí thi đua lao động, sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần trong cán bộ, hội viên và nông dân, góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

400 vận động viên sôi nổi tranh tài tại Hội thao Nông dân thành phố Hà Nội - Ảnh 3.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên tham dự Hội thao.

Kết thúc Hội thao, Ban tổ chức đã trao 10 bộ huy chương cho các vận động viên tham dự; trao giải Nhất toàn đoàn cho Hội Nông dân huyện Đông Anh; giải Nhì toàn đoàn cho Hội Nông dân huyện Ứng Hòa; giải Ba toàn đoàn cho Hội Nông dân huyện Chương Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem