Hội Nông dân TP Hà Nội tổng kết thi đua chào mừng Đại hội, vinh danh 18 nông dân Thủ đô xuất sắc

Thu Hà Thứ tư, ngày 04/10/2023 15:21 PM (GMT+7)
Ngày 4/10, Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và biểu dương “Nông dân Thủ đô xuất sắc” năm 2023.
Bình luận 0

Tới dự Hội nghị có ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội.

1.445 công trình, phần việc, hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Hội Nông dân

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết: Năm 2023 là năm diễn ra Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và TP, các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội đã triển khai và tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp theo đúng quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hội Nông dân TP Hà Nội tổng kết thi đua chào mừng Đại hội, vinh danh 18 Nông dân Thủ đô xuất sắc - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa phát biểu tại Hội nghị

Nhằm thiết thực đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp thành phố Hà Nội, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố Hà Nội đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội. 

Đến nay, các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội đã thực hiện được 1.445 công trình, phần việc, hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, vượt chỉ tiêu 145% so với kế hoạch đề ra.

Điển hình là các cấp Hội tổ chức gắn biển công trình 310 hàng cây nông dân kiểu mẫu với tổng số 18.590 cây; 45 tuyến đường hoa nông dân với độ dài gần 20km; 35 mô hình cánh đồng sạch. Thành lập 28 chi hội nông dân nghề nghiệp; 198 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 1.715 thành viên; 10 hợp tác xã, 150 tổ hợp tác. Duy trì 18 điểm kết nối tiêu thụ nông sản an toàn. Hỗ trợ thành lập thêm 3 cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ nông sản an toàn; 406 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường. 

Hội Nông dân TP Hà Nội tổng kết thi đua chào mừng Đại hội, vinh danh 18 Nông dân Thủ đô xuất sắc - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội trao bằng khen tới nông dân Thủ đô xuất sắc năm 2023

Các cấp Hội Nông dân tổ chức 825 hoạt động trưng bày giới thiệu quảng bá, sản phẩm nông nghiệp an toàn, hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao chào mừng Đại hội thành công đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở và cấp huyện, thị xã nhiệm kỳ 2023-2028. 

Đáng chú ý, các cấp Hội tập trung tổ chức thực hiện đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội gắn với các phong trào thi đua của Hội. Đến nay, đã có 266.484 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (bằng 74% so với tổng số hộ hội viên). 

Nhằm tăng cường hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, đến nay, Quỹ Hỗ trợ nông dân TP tăng trưởng hơn 64,3 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân TP đang quản lý trên 781 tỷ đồng. Các cấp Hội còn phối hợp tổ chức 1.556 buổi tập huấn khoa học kỹ thuật cho 124.480 lượt cán bộ, hội viên nông dân. 

Hội Nông dân TP Hà Nội tổng kết thi đua chào mừng Đại hội, vinh danh 18 Nông dân Thủ đô xuất sắc - Ảnh 3.

18 nông Thủ đô dân xuất sắc là những tấm gương nông dân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi


Ngoài ra, các cấp Hội đã vận động nông dân sửa chữa 390 km đường giao thông nông thôn; nạo vét, kiên cố hóa 83km kênh mương nội đồng; đóng góp 18.411 ngày công, trên 15.727 triệu đồng xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao…

Năm 2023, Hội Nông dân Thành phố đã phát động chương trình "Nghĩa tình nông dân Thủ đô - đoàn kết, sẻ chia" gắn với phong trào "Người tốt, việc tốt", phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm với trong cộng đồng.

Tính đến ngày 30/9/2023, chương trình "Nghĩa tình nông dân Thủ đô - đoàn kết và sẻ chia" đã quyên góp được tổng số tiền và hiện vật trị giá trên 3,6 tỷ đồng để thăm hỏi, động viên, giúp đỡ tặng quà, tặng thẻ BHXH, thẻ BHYT cho các hộ nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Thăm hỏi, động viên hội viên bị thiên tai, hỏa hoạn; Hỗ trợ xây, sửa nhà xuống cấp cho hội viên nghèo, cận nghèo…

Hội Nông dân TP Hà Nội tổng kết thi đua chào mừng Đại hội, vinh danh 18 Nông dân Thủ đô xuất sắc - Ảnh 4.

Ông Vũ Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội trao bằng khen của UBND TP Hà Nội tới các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm

Với nguồn kinh phí các cấp Hội chuyển, Hội Nông dân thành phố đã tổ chức tặng quà cho hai trung tâm điều dưỡng người có công của thành phố Hà Nội, Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân cho các gia đình bị hỏa hoạn.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tặng quà tới 30 hộ nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 18 huyện, thị xã.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân thành phố còn vận động ủng hộ hội viên nông dân tỉnh Lai Châu máy móc, thiết bị sản xuất trị giá 100 triệu đồng; Phối hợp với Công ty Điện lực Hà Nội ủng hộ 74 cột đèn tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai trị giá 130 triệu đồng theo chương trình "Thắp sáng vùng biên".

Vinh danh 18 Nông dân Thủ đô xuất sắc năm 2023

Thực hiện nghiêm túc Quy trình tổ chức xét chọn vinh danh và trao tặng danh hiệu "Nông dân Thủ đô xuất sắc" năm 2023, Hội đồng thi đua khen thưởng Hội Nông dân TP đã xét chọn 18 nông dân đạt danh hiệu "Nông dân Thủ đô xuất sắc", trình Hội đồng Thi đua khen thưởng UBND TP Hà Nội xét và công nhận danh hiệu.

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Lê Thị Thanh Nhàn, 18 "Nông dân Thủ đô xuất sắc" năm 2023 đều là những nông dân gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. 

Hội Nông dân TP Hà Nội tổng kết thi đua chào mừng Đại hội, vinh danh 18 Nông dân Thủ đô xuất sắc - Ảnh 5.

Tại hội nghị, lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo TP Hà Nội trao quà cho nông dân có hoàn cảnh khó khăn của 18 huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội.

Họ là những người năng động, sáng tạo trong cơ chế thị trường, dám nghĩ, dám làm, khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn, lao động, đất đai; mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao; áp dụng mô hình sản xuất gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản hàng hóa; đi đầu trong việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất thực phẩm sạch gắn với bảo vệ môi trường nông thôn và tích cực vận động mọi người cùng thực hiện.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, họ còn tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động ở nông thôn; hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; giúp đỡ những hộ nghèo vượt khó, vươn lên.

Hội Nông dân TP Hà Nội tổng kết thi đua chào mừng Đại hội, vinh danh 18 Nông dân Thủ đô xuất sắc - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản an toàn của nông dân Thủ đô

Từ năm 2013 đến nay Hội Nông dân TP Hà Nội đã đề xuất Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xét công nhận, vinh danh 12 gương "Nông dân Việt Nam xuất sắc"; Đề xuất UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen cho 54 gương "Nông dân Thủ đô xuất sắc". Đây là những tấm gương nông dân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, hàng năm được Hội Nông dân TP tổ chức hội nghị vinh danh, biểu dương, khen thưởng.

Danh sách 18 Nông dân Thủ đô xuất sắc năm 2023

1. Bà Nguyễn Thị Bé – huyện Gia Lâm

2. Ông Nguyễn Trọng Cẩm – huyện Chương Mỹ

3. Ông Nguyễn Đức Lâm – huyện Thạch Thất

4. Ông Nguyễn Quang Nam – huyện Hoài Đức

5. Ông Nguyễn Văn Cường – huyện Đông Anh

6. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu – huyện Phú Xuyên

7.Ông Lã Quang Khanh – huyện Mê Linh

8. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa – huyện Ứng Hòa

9. Ông Nguyễn Mạnh Thường – huyện Thanh Oai

10. Ông Đặng Đức Đắc – huyện Sóc Sơn

11. Ông Đào Công Trường – huyện Ba Vì

12. Ông Nguyễn Văn Bắc – huyện Mỹ Đức

13. Ông Hà Văn Nhật - thị xã Sơn Tây

14. Ông Nguyễn Văn Hào - huyện Phúc Thọ

15. Ông Bùi Văn Khá - huyện Đan Phượng

16. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - huyện Thanh Trì

17. Ông Nguyễn Doãn Hợi - huyện Quốc Oai

18. Bà Bùi Thị Thanh Hà – huyện Thường Tín


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem