48 giờ theo dấu nhóm người nước ngoài phá ATM trộm tiền tỷ

Thứ tư, ngày 15/07/2015 13:30 PM (GMT+7)
Kiểm tra camera trạm thu phí, cảnh sát phát hiện hai ôtô che biển số chạy từ Khánh Hòa vào TP.HCM thời điểm xảy ra vụ trộm 1,4 tỷ đồng ở trụ ATM. Chúng đều do người nước ngoài lái.
Bình luận 0

Cuối tháng 3, hai trụ ATM ngân hàng đặt tại bưu điện Ngã Ba Thành, thị trấn Diên Khánh (Khánh Hòa) bị đột nhập lấy đi 1,4 tỷ đồng. Hiện trường để lại dấu vết trên cửa sổ tầng hai bưu điện, cách mặt đất hơn 4m bị cắt, một chai nhựa nước ngọt, hộc chứa tiền biến dạng, nhiều dấu chân trên sàn bêtông... Công an Khánh Hòa xác định nhóm trộm khoảng 5–6 người.

Vụ trộm xảy ra thời điểm khuya vắng, địa điểm nằm ngay cửa ngõ phía nam Khánh Hòa từ quốc lộ 1A vào trung tâm TP.Nha Trang, nên việc nhận dạng nghi phạm vô cùng khó khăn.

Trình báo với cờ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Nhất, tài xế xe ôm tại khu vực bưu điện Ngã Ba Thành cho biết, khoảng 3h hôm đó đang chờ khách thì nghe tiếng động mạnh. Tiếp đó là dáng 3 người đàn ông cao to, mở cửa phụ của bưu điện lao lên ôtô màu vàng biển số TP.HCM bị che gần hết, chạy theo quốc lộ 1 về hướng Nam. Vài giây sau, một người nước ngoài cao chừng 1,9m cũng bước ra từ bưu điện, chạy xe tay ga bám theo ôtô.

"Tôi đến xem thấy hai trụ ATM tắt ngúm điện, thủng lỗ lớn ở ngăn chứa tiền. Nghi bọn chúng là trộm nên tôi cùng đồng nghiệp chạy xe máy đuổi theo nhưng không kịp. Người này đi xe Nouvo cũng che gần hết biển số", ông Nhất nói.

vne-ong-nhut-3956-1436837010.jpg

Ông Nhất cho biết, khi nhóm trộm rời khỏi bưu điện đã phát hiện trụ ATM thủng lỗ lớn do bị phá. Ảnh: Xuân Ngọc

Xác minh các khách sạn, địa điểm có dịch vụ thuê xe trên địa bàn nhưng không có kết quả, đại tá Đặng Văn Mạnh - Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa - nhận định nhóm trộm đã sang các tỉnh khác lẩn trốn. Một số cán bộ giám sát hiện trường, còn các trinh sát khác tỏa đi Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai và các tỉnh giáp biên giới để tìm manh mối.

Kiểm tra camera tại các trạm thu phí dọc tuyến quốc lộ 1A hướng vào TP.HCM, nhóm trinh sát do đại tá Mạnh dẫn đầu phát hiện hình ảnh hai ôtô gần thời điểm vụ trộm xảy ra, đều do người nước ngoài lái và che gần hết biển số. Một ôtô 4 chỗ màu đỏ lộ ba số cuối 877, chiếc còn lại màu vàng có ba số cuối 482.

Hai ôtô trên đều mang biển số TP.HCM, trùng khớp với lời khai nhân chứng, được tình nghi của nhóm trộm sử dụng trong vụ trộm ATM ở Ngã Ba Thành. Sàng lọc trong hàng trăm ôtô có những số cuối 877 và 482 cảnh sát xác định chủ sở hữu hai xe ở tại TP.HCM. Người này cho biết đã giao xe cho công ty chuyên cung cấp dịch vụ thuê ôtô tự lái trên đường Trường Sơn (phường 2, quận Tân Bình) sử dụng.

Trong vai cảnh sát giao thông đi xác minh xe vi phạm đang bỏ trốn, trinh sát được chủ công ty cho biết trước đó một tuần hai ôtô được thuê bởi người đàn ông ngoại quốc cùng phụ nữ Việt khoảng 35 tuổi. Hình ảnh hệ thống giám sát định vị trên ôtô 4 chỗ màu đỏ (ba số cuối 877) thể hiện, hồi tháng 3 ôtô này xuất hiện tại Khánh Hòa, đặc biệt trước hôm xảy ra vụ trộm ATM xe liên tục di chuyển từ Nha Trang về Ngã Ba Thành.

Hành trình trên hệ thống định vị cũng cho thấy, ôtô này vẫn còn di chuyển ở TP.HCM. "Thời điểm đó chúng tôi có thể bắt giữ nghi phạm, nhưng nhóm này có nhiều thành viên và tinh quái nên anh em chỉ âm thầm theo dõi, chờ thời cơ, tránh bị động", đại úy Trần Tuấn Anh - điều tra viên - nói.

Gần 12h ngày 1.4, người đàn ông ngoại quốc cao lớn, tóc xoăn chạy ôtô màu đỏ tới quán nước gặp người phụ nữ đã thuê xe trước đó. Ngay lúc đó nhiều trinh sát ập vào khống chế cả hai, thu giữ 20 triệu đồng (mệnh giá 200.000) đều có dấu vết cong, co rút, bám chất màu đen ở các góc cạnh. Số tiền này nghi vấn trong trụ ATM bị lấy trộm.

vne-nero-6222-1436837010.jpg

Elmer Eduardo gọi Nero tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Tại cơ quan điều tra, Elmer Eduardo (Nero, 42 tuổi, quốc tịch Peru) thừa nhận cùng đồng bọn trộm 1,4 tỷ đồng ở hai trụ ATM tại Ngã Ba Thành, Khánh Hòa, hôm 29.3. Sau khi tẩu thoát về TP.HCM, Nero cầm lái ôtô màu đỏ chở 5 nghi phạm qua biên giới lẩn trốn. Riêng Nero trở lại TP.HCM gặp bạn gái, tức người phụ nữ ở quán nước, để trả 20 triệu đồng tiền thuê hai ôtô.

Nero khai vờ làm khách du lịch nhập cảnh vào Việt Nam, thuê ôtô từ TP.HCM ra Khánh Hòa. Nhóm nhiều lần tới Ngã Ba Thành thực địa, mua thang xếp leo lên tầng hai bưu điện, cắt cửa sổ đột nhập vào trong rồi sử dụng bình CO2, máy hàn phá tấm thép hộc chứa tiền. Chúng dùng nước ngọt có ga tưới vào bề mặt tiếp xúc để khói không xông lên, tránh bị phát hiện. 

Trong 8 tháng đến Việt Nam, Nero cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt 4 vụ đột nhập trụ ATM trộm tiền tại TP.HCM, Đồng Nai và Khánh Hòa. Phần lớn số tiền trộm được, các thành viên đã chia nhau tiêu xài hết.

vne-hien-truong-9158-1436837010.jpg

Hộc chứa tiền trụ ATM bị nhóm trộm dùng máy hàn phá hỏng. Ảnh: C.A

Theo đại úy Trần Tuấn Anh, để thực hiện trót lọt các phi vụ chúng đều thuê ôtô, xe máy tự lái nhưng nhờ người khác đứng tên và luôn dùng băng keo dán kín biển số xe. Họ lưu trú ở các khách sạn, nhà nghỉ trong hẻm sâu, không có camera an ninh theo dõi. Tuy nhiên, sau 48 giờ lần theo dấu vết, cơ quan điều tra đã phát hiện nhóm nghi can vụ trộm.

Chủ khách sạn nơi nhóm trộm thuê phòng cho biết, những vị khách này thường mang balô lớn, mặc đồng phục thể thao, xưng là chuyên viên xây dựng tới Nha Trang thi công công trình. "Họ ở suốt trong phòng, tối mới ra ngoài đến sáng hôm sau trở về", chủ khách sạn nói.

Vụ việc đang được điều tra.

(Theo Xuân Ngọc/VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem