6 tháng cuối năm nay, ngành nông nghiệp cần làm ra thêm 22.000 tỷ đồng

Thanh Xuân - Hải Hà Thứ năm, ngày 02/07/2015 19:00 PM (GMT+7)
Hôm qua (1.7), Bộ NNPTNT đã tổ chức sơ kết 6 tháng sản xuất nông nghiệp và triển khai nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm nay. 
Bình luận 0

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng GDP nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 2,36%; Giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 489.000 tỷ đồng, tăng 2,41% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt trên 14,4 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ. Thặng dư thương mại toàn ngành ước đạt 3 tỷ USD, giảm trên 32% so với cùng kỳ.

Theo Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát, dù tăng trưởng chậm, xuất khẩu nông sản giảm mạnh nhưng nông nghiệp vẫn đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế nhưng không như mong đợi. “Giá trị gia tăng sản xuất toàn ngành 6 tháng đầu năm nay là 2,4% tương đương khoảng 12.000 tỷ đồng, nên những tháng cuối năm chúng ta phải làm ra thêm 22.000 tỷ đồng, thì nông nghiệp mới đạt được mức tăng trưởng với giá trị tổng sản lượng là 3,4% như mong đợi”- ông Phát cho biết.

 Ban giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt hai khoản tín dụng trị giá 238 triệu USD nhằm hỗ trợ kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Khoản tín dụng này sẽ được tài trợ cho Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững, mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 200.000 hộ nông dân trồng lúa với khoảng 1 triệu người tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, và 50.000 hộ nông dân trồng cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem