6 tháng, Vinalines lỗ hơn 1.400 tỉ đồng

Chủ nhật, ngày 22/07/2012 10:23 AM (GMT+7)
Lý giải nguyên nhân của tình trạng thua lỗ, Vinalines cho rằng thị trường vận tải biển suy yếu, giá cước vận tải giảm liên tục trong thời gian dài. Ngành hàng hải phải chống chọi với sự dư thừa cung trọng tải trên hầu hết các thị trường.
Bình luận 0

Tổng công ty Hàng hải VN (Vinalines) cho biết, sáu tháng đầu năm nay tổng sản lượng vận tải biển của tổng công ty đạt 15,3 triệu tấn, chỉ bằng 85% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng doanh thu của tổng công ty đạt 11.614 tỉ đồng, bằng 97% cùng kỳ năm 2011. Vinalines công bố lỗ 1.439 tỉ đồng trong sáu tháng qua.

Trong đó chỉ hai công ty gồm Công ty TNHH một thành viên vận tải Viễn Dương Vinashin (Vinashinlines) và Công ty vận tải Biển Đông (Bisco) là hai doanh nghiệp được chuyển từ Vinashin sang đã lỗ 700 tỉ đồng.

Công ty cổ phần Vận tải dầu khí VN (Falcon) lỗ 267 tỉ đồng. Công ty cổ phần Vận tải biển VN (Vosco) lỗ 102,7 tỉ đồng...

Lý giải nguyên nhân của tình trạng thua lỗ, Vinalines cho rằng thị trường vận tải biển suy yếu, giá cước vận tải giảm liên tục trong thời gian dài. Ngành hàng hải phải chống chọi với sự dư thừa cung trọng tải trên hầu hết các thị trường.

Bên cạnh đó, Vinalines cũng phải giải quyết những khó khăn trong nội bộ doanh nghiệp.

Theo Tuổi trẻ

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem