6 tuần đầu năm, 6.000 trẻ mắc bệnh tay chân miệng

Thứ tư, ngày 22/02/2012 13:06 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau 1-2 tháng cuối năm lắng xuống, bệnh tay chân miệng (TCM) đã trở lại, chỉ 6 tuần đầu năm đã ghi nhận hơn 6.000 trẻ mắc bệnh, trong đó có 9 em đã tử vong.
Bình luận 0

Theo TS Nguyễn Trần Hiển - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, những ca bệnh tăng mạnh và gây tử vong ngay từ những tháng đầu năm 2012 cho thấy, bệnh TCM năm nay sẽ có diễn biến phức tạp. 100% các ca tử vong đều có kết quả dương tính với virus EV 71.

img
Điều trị trẻ mắc bệnh tay chân miệng tại TP.HCM.

So với cùng kỳ năm 2011, số ca bệnh TCM cao gấp 7,3 lần. TS Hiển cũng nhận định, cho dù đã tuyên truyền rất lâu, rất nhiều về bệnh TCM, nhưng các ca TCM vẫn tăng mạnh, cho thấy, công tác tuyên truyền về phòng tránh bệnh TCM chưa lan “chân rết” được tới các vùng sâu, vùng xa.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TCM, các chuyên gia cũng nhận định, trong khi “đường” lây bệnh của TCM là qua tiếp xúc, qua đường tiêu hóa, thời gian “sống” ngoài môi trường kéo dài tới 6 tuần, thì tỷ lệ người chăm sóc trẻ chú trọng “rửa sạch” tay chân và vệ sinh môi trường sống cho trẻ lại thấp. Nhiều địa phương cũng chưa quan tâm chống dịch triệt để.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát và tuyên truyền về bệnh TCM cho người dân, hạn chế bệnh lây lan và giảm tử vong vì bệnh TCM. “Thời tiết diễn biến phức tạp, cúm gia cầm và cúm A/H5N1 ở người cũng đang bùng phát nên người dân càng cần đề cao cảnh giác, chú trọng bảo vệ sức khỏe của mình và trẻ em” – TS Hiển cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem