71,3% số học viên có việc làm sau học nghề

Thứ bảy, ngày 31/12/2011 05:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 30.12, Phòng LĐTBXH huyện Định Quán cho biết, tới thời điểm này, toàn huyện đã tổ chức được 71 lớp dạy nghề cho 2.260 lao động tại các địa phương.
Bình luận 0

Các ngành nghề được đào tạo như: Chăn nuôi gà thả vườn, nuôi heo, trồng trọt, kỹ thuật hàn, xây dựng, sửa chữa xe gắn máy, gò thúc đồng, may công nghiệp và dân dụng, đan lát, sửa chữa ô tô, sửa chữa máy vi tính... Hiện đã có 1.616 học viên tốt nghiệp.

Sau các lớp học, Trung tâm Dạy nghề trên địa bàn cũng đã phát phiếu khảo sát sơ bộ cho lao động. Kết quả có 1.152 học viên ổn định được việc làm (chiếm 71,3% số học viên tốt nghiệp), trong đó nghề hàn công nghệ cao và gò thúc đồng có tỷ lệ ổn định việc làm cao nhất. Một số lao động được đào tạo các nghề chăn nuôi, trồng trọt, đan lát, may... làm việc tại nhà cũng có thu nhập từ 1-2 triệu đồng/tháng trở lên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem