90% dân số mắc bệnh răng miệng

Thứ năm, ngày 21/03/2013 11:44 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 20.3, Bộ Y tế và Hội Răng hàm mặt Việt Nam đã phát động “Ngày sức khỏe răng miệng thế giới” nhằm kêu gọi người dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe răng miệng.
Bình luận 0

Theo PGS-TS Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế, 90% dân số Việt Nam mắc bệnh về răng miệng và 50% dân số chưa quan tâm chăm sóc sức khỏe răng miệng. Còn ông Trịnh Đình Hải - Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt T.Ư cho biết, đa số người dân thiếu kiến thức giữ gìn răng miệng. Điều đó không chỉ gây viêm lợi, sâu răng, hôi miệng và việc nhiễm trùng miệng còn dẫn đến nhiều bệnh nội khoa toàn thân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem