Á hậu Thư Dung bình thản trước phản ứng về loạt ảnh “Tuyệt tình cốc”

Chủ nhật, ngày 19/08/2018 19:30 PM (GMT+7)
Mới đây, facebook lan truyền loạt ảnh chụp tại Tuyệt tình cốc (Đà Lạt), hai cô gái “mặc như không mặc” cực kỳ phản cảm. Đáng nói, một trong hai cô gái trong ảnh chính là Á hậu 2, Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế 2018 Nguyễn Thư Dung. Vì thế, bộ ảnh ngay lập tức tạo làn sóng bức xúc trên mạng xã hội.
Bình luận 0

img

Á hậu Thư Dung và bộ ảnh “nhức mắt”. Ảnh: TL

Không biết đâu là đùa đâu là thật?

Bộ ảnh gồm 100 bức “nhức mắt” được Facebook Tu Nguyen up trong album “Ma rừng lữ quán” với dòng caption rất mê đắm “Xưa kia ta ở trên giời/Vì mê tiên nữ giời đày xuống đây/Xuống đây lại vập phải nàng/Tại mê nàng quá giời lại đày lên …”, đồng thời tag tên Nguyen Thu Dung.

Ngay lập tức album này được chia sẻ khắp các diễn đàn và nhận phải rất nhiều chỉ trích của cư dân mạng: “Một cảnh trí thơ mộng như Đà Lạt mà lại xuất hiện những con người như thế. Hãy khoe thân ở những nơi khác, đừng bẻ cành thông, cũng đừng làm ô uế nơi này”; “Bộ ảnh chỉ nhìn qua cũng đủ xấu hổ rồi. Á hậu?”; “Trơ trẽn!”. Tuy nhiên, cũng có người tế nhị hơn: “Đây là Đà Lạt, là thành phố của tình yêu của sự mộc mạc! Vì thế tôi cảm thấy các bạn đang làm mất đi giá trị của bản thân mình khi đến với thành phố này để chụp một bộ ảnh như vậy”.

Còn ngay trên trang Facebook cá nhân của Thư Dung cũng không ít “gạch đá” đổ về: “Quá thô thiển, hãy trả lại danh hiệu đi”. Thậm chí, rất nhiều người còn dùng lời lẽ miệt thị nặng nề dưới những bức ảnh đó.

Trong khi bộ phận lớn dư luận phản ứng trái chiều một cách dữ dội thì phía quản lý của Á hậu Thư Dung trả lời báo chí: “Tôi thấy bộ ảnh không có vấn đề gì, không gây ảnh hưởng xấu đến ai. Đây chỉ là bộ ảnh chụp khá đơn giản khi Thư Dung đi du lịch lên Đà Lạt, cảnh đẹp, người đẹp thì muốn lưu lại thôi”.

Trước đó, tờ iOne dẫn lời quản lý của Thư Dung xác nhận, bộ hình này Thư Dung nhận chụp cho một thương hiệu, giữa hai bên có hợp đồng rõ ràng khi làm việc.

Với vai trò là một Á hậu - trong mắt công chúng luôn phải chỉn chu, đẹp người đẹp nết, biết giữ gìn hình ảnh thì bộ ảnh lần này phía quản lý đang “vẽ sai đường” cho Thư Dung? Quản lý này cho biết thêm: “Xưa nay, Dung đẹp nên người ta cứ hay ghen tị. Người ghét thì vẫn cứ ghét. Nhưng thực tế, có phải ai cũng chê bộ ảnh đâu”.

Đó là phía đại diện truyền thông của Á hậu. Còn động thái duy nhất chúng ta nhìn thấy từ phía Thư Dung, đó là chấp nhận toàn bộ những bài viết được share, có gắn tag tên trọn bộ 100 bức hình trên Facebook cá nhân.

Trước đó, trên trang cá nhân, giữa lúc sự việc vừa gây chú ý, Thư Dung đăng tải trạng thái ẩn ý: “Sống ở đời thích gì thì làm đó. Hãy cứ sống tốt với bản thân mình bởi thanh xuân chỉ có một lần… ”.

Đây phải chăng là lời thách thức dư luận của Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế 2018 Nguyễn Thư Dung?

Liệu Á hậu đang đi sai đường?

Về bộ ảnh của Thư Dung, Hoa hậu Đông Nam Á Phan Hoàng Thu đánh giá: “Tôi cũng không rõ Thư Dung là ai cho đến khi bộ ảnh gây “bão”. Có lẽ với vai trò một Á hậu, cô ấy đang đi sai đường. Á hậu thường gắn với hình ảnh sang chảnh, sạch chứ không phải kiểu một hot girl gây shock bằng những phát ngôn hay bộ ảnh khoe thân.

Thiết nghĩ, Thư Dung đầu tư tiền bạc và công sức để thi các cuộc thi sắc đẹp, cố gắng đạt danh hiệu, làm truyền thông xong lại tự mình phá hủy hình ảnh như thế. Cô ấy có thể nổi nhanh chóng bằng một scandal chớp nhoáng, còn về lâu dài thì đó là kết quả hay hậu quả chắc cô ấy cũng rõ”.

Theo ý kiến cá nhân của Phan Hoàng Thu về việc cấm hay không các trường hợp như trên: “Tôi không lên án vì mỗi người có cách lựa chọn riêng và cách đánh giá đúng sai khác nhau, không ai giống ai. Chỉ có điều, tôi không thích hình ảnh và con đường đi của bạn ấy. Bản thân tôi là một Hoa hậu nhưng theo đuổi hình tượng gợi cảm, sexy. Có điều, gợi cảm không có nghĩa là phản cảm. Và đương nhiên, sự phản cảm sẽ không được lòng số đông khán giả, và nó đang làm bẩn hình ảnh của danh xưng "Hoa hậu, á hậu" trong mắt khán giả.

Từ trước tới nay, phàm cái gì càng cấm, người ta lại càng làm. Vì thế, cách "cấm" hiệu quả nhất với những trường hợp này là truyền thông và cộng đồng không share những hình ảnh này nữa, để không tiếp tay và cổ suý cho bạn có ý định PR bằng cách khoe thân. Khi không có hiệu ứng truyền thông, không ai quan tâm nữa, tự khắc nó sẽ được dẹp”.

Với nhiếp ảnh gia Đào Đức Hiếu - một trong 10 nhiếp ảnh gia tham dự “Ảnh nude nghệ thuật” vừa qua ở Hà Nội cho biết: “Tôi đã xem 48/100 bức trong bộ ảnh đó. Xét ở góc độ nhiếp ảnh, có những bức ảnh đạt độ đẹp nhưng cũng có những bức lại quá phản cảm mặc dù các bạn có đầu tư dựa theo concept của nước ngoài.

Còn xét góc độ của một người làm truyền thông, tôi nhận thấy dư luận đang đi đúng theo con đường mà nhãn hàng thực hiện bộ ảnh này mong muốn. Đó là sự lan tỏa. Nếu đưa ra lời khuyên về phía Á hậu, tôi nghĩ cô ấy có thể chụp ảnh nude, ảnh bikini cũng không vấn đề gì nhưng là trong bối cảnh khác, concept khác, cách truyền thông khác chứ không phải theo cách bị truyền thông dẫn dắt như hiện nay”.

Về phía Sở VH-TT&DL Lâm Đồng và Cục Nghệ thuật biểu diễn, đến nay cả hai cơ quan này đều chưa có câu trả lời gửi đến công chúng về hướng xử lý sự việc trên.

Á hậu Thư Dung sinh năm 1995 ở Hà Nội, cao 171cm, số đo 90 - 60 - 94. Người đẹp từng tham gia các cuộc thi như: The Look, The Face, từng đoạt Á quân Người mẫu thời trang Việt Nam 2018.

Thư Dung được biết đến khi đăng quang Á hậu 2 cuộc thi Miss Eco International 2018 dù trước đó cô vướng phải nhiều scandal cũng như trình độ tiếng Anh không tốt. Clip nói tiếng Anh của Thư Dung khiến fan sắc đẹp Việt hoang mang. Có người thậm chí đã chê bai cô là hoa hậu nói tiếng Anh tệ nhất Việt Nam. Ngay khi đặt chân về nước, Thư Dung tiếp tục gây tranh cãi khi bị NTK Đức Vince tố vô ơn.

Còn trước ngày lên đường dự thi Miss Eco International 2108, Thư Dung gây chú ý khi úp mở về việc một đại diện nhan sắc khác đã chen vào giữa mối quan hệ của cô và một vị bác sĩ thẩm mỹ. Thời điểm đó, công chúng đoán rằng người mà Á hậu muốn đề cập chính là Hoa hậu Kỳ Duyên và bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

Thư Dung hầu như không có hoạt động nghệ thuật nào đáng chú ý ngoài những scandal vô bổ tiêu tốn giấy mực và cho đến giờ là vụ bê bối hình ảnh bẩn ở Tuyệt tình cốc (Đà Lạt, Lâm Đồng).

An Khánh (Gia đình & Xã hội)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem