Ám ảnh cảnh thực nghiệm hiện trường vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại

Hoà Nguyễn Thứ ba, ngày 01/10/2019 14:44 PM (GMT+7)
13h chiều nay (1/10), Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp cùng Viện kiểm sát và các bên liên quan đã tiến hành cho 2 đối tượng giết tài xế grab thực nghiệm lại hiện trường.
Bình luận 0

2 nghi phạm của vụ án là Đinh Văn Trường (19 tuổi, trú ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, trú ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, Yên Bái). Nạn nhân của vụ việc là tài xế xe ôm công nghệ của hãng Grab Nguyễn Cao S (SN 2001, Thanh Hoá).

Về diễn biến của vụ án, theo khai nhận ban đầu của các đối tượng, khoảng 21h tối ngày 26/9, Giáp cùng Trường đến khu vực cổng Bến xe Mỹ Đình (TP.Hà Nội) để uống nước.

img

Chiều nay, 2 đối tượng Giáp và Trường đã được cơ quan chức năng đưa tới hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân S để thực nghiệm. Trong ảnh Giáp mặc áo đen đeo túi da, Trường mặc quần áo tối màu, đội mũ Grab.

Tại địa điểm này, đối tượng sinh năm 1995 nói chuyện giá cả với nạn nhân S, Giáp yêu cầu tài xế grabike này chở mình và Trường về nhà một người bạn tại Tân Phong (Thụy Phương, Bắc Từ Liêm).

img

Trường và Giáp đang thực hiện lại diễn biến vụ việc tối 26/9.

Khi đi, Giáp không có tiền nên đã xin khất tài xế S để hôm khác trả tiền, tuy nhiên điều này không được tài xế xe ôm công nghệ đồng ý.

img

Giáp khai thời điểm tối 26/9 đã xảy ra cự cãi với tài xế xe grab tại hiện trường.

Khi 2 bên lời qua tiếng lại tại một bãi đất trống, S giật túi xách của khách đi xe Đinh Văn Giáp, lúc này Giáp nhặt túi lấy dao bấm đâm liên tiếp vào người nạn nhân.

img

Bị S vứt túi, Giáp bực bội rút dao bấm trong túi của mình đâm vào lưng nạn nhân.

Theo lời khai của 2 nghi phạm này, khi nạn nhân S bỏ chạy, cả Giáo và Trường lấy xe máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường, cả 2 về Yên Bái trốn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem