Ám ảnh những vụ máy bay dân sự bị tên lửa bắn rơi

Văn Biên (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 18/07/2014 19:04 PM (GMT+7)
Vụ việc máy bay Boeing 777 của Malaysia chở hàng trăm hành khách vừa bị vũ khí tên lửa quân sự bắn rơi ở Ukraine khiến công chúng không khỏi “bàng hoàng”. Thực tế, trong lịch sử hàng không cũng có không ít trường hợp máy bay chở khách ở nhiều nơi trên thế giới gặp phải thảm kịch đau thương kinh hoàng như vậy.
Bình luận 0

Vào ngày 3.9.1978, trong khi cuộc nội chiến Rhodesian Bush War đang diễn ra ác liệt ở Zimbabwe, một máy bay chở khách Vickers Visocount đã bị tấn công.

Cụ thể là trong chuyến  bay Flight 825 thuộc hãng hàng không Air Rhodesia trên đường từ Victoira Falls tới thủ đô Salisbury đã bị nhóm quân nổi dậy thuộc Phe cách mạng Nhân dân Zimbabwe (ZIPPRA) dùng tên lửa đất đối không Strela 2 do Liên Xô sản xuất bắn hỏng nặng. Máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp nhưng đã bị thất bại khiến 38 người chết, những người còn lại bị nghi là trúng đạn súng của quân nổi dậy.

img

Máy bay chở khách của Air Rhodesia bị nghi là phục vụ mục đích quân sự

Lúc đó lãnh đạo ZIPPRA đã tuyên bố nhận trách nhiệm trong vụ việc này và cho rằng, quân nổi dậy bắn rơi máy bay chở khách vì nghi rằng nó được sử dụng vào mục đích quân sự. Không dừng lại ở đấy, vào ngày 12.2.1979, một chiếc máy bay Umniati cũng của Air Rhodesia trong chuyến bay Flight RH827 từ Kariba tới Salisbury cũng bị ZIPRA dùng tên lửa Strela 2 bắn rơi khiến 59 người trên máy bay đều thiệt mạng.

Cũng bị nghi nhầm là máy bay quân sự, vào ngày 3.7.1988, một máy bay chở khách A300B2-20 của Iran trong chuyến bay Flight 655 qua eo biển Hormuz, vùng Vịnh Ba Tư đã bị hệ thống tên lửa phòng không của tàu chiến USS Vincennes thuộc Hải quân Mỹ bắn rơi khi đang bay ở độ cao 12.000 feet, khiến 290 hành khách cùng phi hành đoàn thiệt mạng.

Nguyên nhân vụ tai nạn này được phía Mỹ lúc đó giải thích vì nhầm máy bay chở khách là chiến đấu cơ F-14 của Iran. Tuy nhiên, người ta vẫn thắc mắc rằng, tại sao có thể nhầm lẫn như vậy khi mà F-14 chỉ có kích thước bằng 1/3 máy bay chở khách A300.

img

Tàu chiến Mỹ dùng tên lửa phòng không bắn hạ một máy bay chở khách của Iran năm 1988. Ảnh minh họa. 

Vào ngày 8.12 cùng năm này, máy bay Douglas DC-7CF (N284) của T&G Aviation trên đường từ Senegal tới Ma-rốc đã bị quân ly khai Polisario sử dụng tên lửa đất đối không SAM-7 bắn rơi ở Western Sahara, làm 5 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Phía Polisario giải thích rằng, do nhầm đó là máy bay quân sự C-130 của Ma-rốc nên đã phóng tên lửa bắn hạ.

img

Thi thể những nạn nhân xấu số trong chuyến bay Flight 655 của Iran năm 1988. 

Đáng chú ý trong 3 ngày liên tiếp từ 21-23.9.1993, 3 máy bay dân sự thuộc hãng hàng không Transair Georgia đã bị trúng tên lửa khiến 136 người thiệt mạng.

Trong đó 2 chiếc bị trúng tên lửa của phe nổi dậy Abkhazia khiên 135 người chết. Còn chiếc thứ ba bị bắn cháy khi đang bay khiến một thành viên phi hành đoàn chết.

img

Trẻ em Iran thả hoa tưởng nhớ những nạn nhân xấu số vụ máy bay bị bắn năm 1988 trên vịnh Ba Tư. 

Đến ngày 4.10.2001, một máy bay chở khách Tu-154 của Nga thuộc hãng hàng không Siberia Airlines trong chuyến bay Flight 1812 qua Biển Đen được cho là đã bị tên lửa đất đối không S-200 bắn từ bán đảo Crimea trong một cuộc tập trận của quân đội Ukraine nã trúng.

Vụ tai nạn khiến 66 hành khách cùng 12 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Chính quền Ukraine sau đó đã cấm thử nghiệm loại tên lửa này trong suốt 7 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem