An Giang: Kêu gọi các gia đình vận động người thân "ai ở đâu ở đấy"

Hồng Cẩm Chủ nhật, ngày 03/10/2021 18:51 PM (GMT+7)
Tính đến trưa 3/10, có khoảng 15.000 người dân ở các tỉnh và TP.HCM về tỉnh An Giang, trong khi đó khả năng cách ly tập trung của tỉnh khoảng 8.000 người. Trước tình hình đó, tỉnh An Giang kêu gọi các gia đình vận động người thân tiếp tục “ai ở đâu ở đấy”, không trở về tự phát trong lúc này.
Bình luận 0

Chiều 3/10 trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tính đến trưa cùng ngày, có khoảng 15.000 người dân ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai... và TP.HCM về tỉnh An Giang. Tỉnh An Giang đã tập trung sàng lọc, test nhanh để khẩn trương đưa bà con về các địa phương, để kịp thời cách ly, kiểm soát.

An Giang kêu gọi các gia đình vận động người thân không trở về tự phát trong lúc này - Ảnh 1.

Dòng người từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai... và TP.HCM về tại trạm T2, cửa ngõ vào tỉnh An Giang sáng 3/10. (Ảnh: CTV)

Ông Lê Văn Phước cũng cho biết, sáng cùng ngày Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp trong tỉnh để bàn công tác ứng phó tình hình nhiều người dân tự phát về từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai... và TP.HCM. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất phương án xử lý tình huống "người dân về tới cửa ngõ thì phải tiếp đón". Tỉnh An Giang rất chia sẻ với bà con khi di chuyển quãng đường xa, mưa nắng…

An Giang kêu gọi các gia đình vận động người thân không trở về tự phát trong lúc này - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phát nước, bánh mì và cơm hộp hỗ trợ bà con trong sáng 3/10. (Ảnh: CTV)

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp, tỉnh kêu gọi bà con chia sẻ khó khăn của tỉnh và kêu gọi các gia đình vận động người thân tiếp tục "ai ở đâu ở đấy", không trở về tự phát trong lúc này sẽ gây quá tải, áp lực lớn cho địa phương.

An Giang kêu gọi các gia đình vận động người thân không trở về tự phát trong lúc này - Ảnh 3.

Dòng người về có nhiều trẻ em và người lớn tuổi. (Ảnh: CTV)

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị lãnh đạo 11 huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền nhân dân về tình hình dịch bệnh. Tất cả người dân nếu không có việc cần thiết thì không được ra đường; khi ra đường phải có giấy tờ hợp lý. Đồng thời, tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm, không để người dân di chuyển quá nhiều.

An Giang kêu gọi các gia đình vận động người thân không trở về tự phát trong lúc này - Ảnh 4.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất phương án xử lý tình huống "người dân về tới cửa ngõ thì phải tiếp đón". (Ảnh: CTV chụp người dân được đưa về nghỉ tạm tại các điểm trường trên địa bàn TP.Long Xuyên)

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu vận động xã hội hóa các cơ sở lưu trú để cách ly tập trung; vừa phòng chống dịch, vừa tiếp nhận người và đảm bảo an ninh trật tự. Tỉnh thống nhất hỗ trợ mỗi huyện, thị xã, thành phố 500 triệu đồng; tạm thời hỗ trợ 50% tiền ăn của người dân trong 7 ngày đầu cách ly tập trung…

An Giang kêu gọi các gia đình vận động người thân không trở về tự phát trong lúc này - Ảnh 5.

Đến đầu giờ chiều 3/10, dòng người vẫn còn tập trung vào cửa ngõ tỉnh An Giang. (Ảnh: CTV)

Theo ghi nhận của phóng viên, đến chiều 3/10, tại cửa ngõ vào tỉnh An Giang tại trạm T2 trên quốc lộ 91, thuộc phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, dòng người từ các tỉnh và TP.HCM về vẫn xếp hàng vào tỉnh An Giang.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem