An Giang: Ruộng trồng đậu cô ve leo giàn đẹp như phim, trái ra quá trời, hái mỏi cả tay, thu được cục tiền to

Trúc Phương (Cổng TTĐT huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) Chủ nhật, ngày 21/02/2021 19:04 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết: “Trong vụ Đông Xuân, ngoài các loại rau, màu chủ lực như: bắp, bắp cải, khổ qua, ớt, hành lá..., nông dân xã Bình Thạnh còn xuống giống 0,8ha đậu cô ve.
Bình luận 0
Đậu cô ve là loại rau màu rất dễ trồng và chăm sóc, mang lại cho bà con nông dân xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) thu nhập cao gấp 2 - 3 lần trồng các loại cây khác. Thời gian từ khi trồng đậu cô ve đến kết thúc thu hoạch trong khoảng 3 tháng”.

Phát thanh viên: Ánh Thư

An Giang: Ruộng trồng đậu cô ve leo giàn đẹp như phim, trái ra quá trời, hái mỏi cả tay, thu được cục tiền to - Ảnh 1.

Những ruộng trồng đậu cô ve leo giàn ra trái quá trời ở xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Hiện tại, nông dân đang phấn khởi thu hoạch đậu cô ve, năng suất bình quân đạt 1,2 tấn/công. 

Ông Lê Hoàng Trung ở ấp Thạnh Hòa, xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) chia sẻ: “Đậu cô ve leo giàn là loại cây cho thu nhập ổn định, cho thu hoạch liên tục từ 2 đến 3 tháng. Vụ đậu cô ve năm nay cho năng suất cao, giá thu mua đậu cô ve tăng mạnh so với vụ trước nên bà con hết sức phấn khởi...".

Theo ông Lê Hoàng Trung, hiện tại, giá bán đậu cô ve dao động ở mức từ 20.000 đến 24.000 đồng/kg. Trừ chi phí, mỗi công trồng đậu cô ve leo giàn mang lại cho nông dân lợi nhuận từ 10 đến 12 triệu đồng...

An Giang: Ruộng trồng đậu cô ve leo giàn đẹp như phim, trái ra quá trời, hái mỏi cả tay, thu được cục tiền to - Ảnh 2.

Không chỉ trúng mùa đậu cô ve leo giàn, nông dân xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) còn bán đậu cô ve với giá cao.

Hiện nay, tại xã cù lao Bình Thạnh, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) hiệu quả từ trồng cây đậu cô ve đã giúp một số hộ nông dân thay đổi được tập quán sản xuất độc canh, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới vào sản xuất.

Thông qua mô hình trồng cây đậu cô ve leo giàn đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nông dân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem