An Giang
-
Cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu, nối liền thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp. Cầu được xây dựng cách bến phà Vàm Cống khoảng 3km về phía hạ lưu sông Hậu. Vào mỗi khi có nhiều mây bao phủ, cây cầu dây văng này đã cho thấy một vẻ đẹp đến ngỡ ngàng.
-
Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vừa ký báo cáo số 128 về việc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 1522, ngày 6/7/2023 của Thanh tra Chính phủ. Theo đó UBND tỉnh An Giang đã kiểm điểm 29 tập thể và 126 cán bộ, công chức vi phạm.
-
Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (An Giang) không chỉ là 1 địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ mà còn là một địa điểm lý tưởng không thể bỏ qua trong hành trình du xuân.
-
Sáng 19/2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang phối hợp với UBND huyện Chợ Mới (An Giang) long trọng tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài hạt lép 13 tấn đầu tiên sang thị trường Hàn Quốc và liên kết sản xuất, tiêu thụ xoài theo chuỗi giá trị.
-
Là địa phương nằm ở biên giới Tây Nam của Tổ quốc, với sự kết hợp giữa dãy Thất Sơn hùng vĩ gắn với những cánh đồng uốn lượn tạo cho An Giang phong cảnh tuyệt vời, với những cung đường đẹp đến ngỡ ngàng, khiến một lần đi ngang qua phải xao xuyến.
-
Ngày 16/2, tại Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024.
-
Theo đuổi đam mê bằng cả tâm huyết với cây xương rồng, ông Phạm Phúc Giác (60 tuổi, ngụ thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) được mệnh danh là “Vua xương rồng” miền Tây. Hơn 40 năm qua, ông Phúc đã sưu tầm, trồng, lai tạo và nhân giống hơn 100.000 cá thể xương rồng, với hơn 2.000 giống loài khác nhau.
-
Khi đến Châu Đốc, một địa điểm không thể bỏ qua đó là Khu Du lịch Văn hóa Tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo núi Sam, nơi đây đã thu hút hàng nghìn người đến tham quan và trải nghiệm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong đó, phải kể đến sự quan tâm của giới văn nghệ sĩ...
-
Theo ghi nhận, trong những ngày đầu năm có rất đông du khách đổ về đảnh lễ Bà Chúa Xứ núi Sam để cầu khấn cho một năm bình an, thuận lợi, làm ăn phát đạt.
-
Từ tờ mờ sáng đến đêm khuya những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, có hàng nghìn xe ô tô nối đuôi nhau đến Khu du lịch Văn hóa Tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo núi Sam đi đảnh lễ Bà.