Ăn lá ngón tự tử để người thân... nhớ thương

Thứ tư, ngày 25/05/2011 19:11 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Những người tìm đến cái chết từ lá ngón cho rằng, chết vì giận người thân là cách tốt nhất để trừng phạt người còn sống, để họ luôn phải nhớ thương, phải sống một mình trong đau khổ…
Bình luận 0

Vấn nạn này mỗi năm đã giết chết cả trăm phụ nữ ở huyện vùng cao, biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), mang đến nỗi đau, bất hạnh cho nhiều gia đình.

Bi kịch từ lá ngón

img

Một bệnh nhân ăn lá ngón được cứu chữa tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát (Thanh Hóa).

Bác sĩ Ngô Kim Dũng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, cho biết: Từ đầu năm 2011 đến nay, bệnh viện đã cứu sống 10 trường hợp ăn lá ngón tự tử, đều là người Mông.

Riêng tháng 4 vừa rồi, bệnh viện đã cứu sống chị Thao Thị K (29 tuổi), trú tại bản Cơm, xã Pù Nhi; Thao Thị T (16 tuổi), trú tại bản Tà Kóm, xã Trung Lý, vì ăn lá ngón tự tử, may được người nhà đưa đến bệnh viện kịp thời.

Bác sĩ Dũng kể: Có lần, các bác sĩ vừa làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân Thao Thị C (29 tuổi), người bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn vì ngộ độc lá ngón, khoảng 30 phút sau lại có một tốp người ở bản Hua Pù, xã Pù Nhi hoảng hốt đưa nạn nhân Thao Thị M (27 tuổi) đến nhập viện vì ăn lá ngón.

Thao Thị M nhập viện trong tình trạng người lạnh, liên tục nôn mửa, sùi bọt mép… do nhiễm độc nặng. Các bác sĩ vừa khẩn trương cấp cứu, dùng máy trợ thở, tiến hành thau rửa ruột cho bệnh nhân vừa nơm nớp lo... tiếp tục có bệnh nhân mới

Theo kinh nghiệm của các bác sĩ tại bệnh viện, cứ sau dịp Tết, số ca cấp cứu vì ăn lá ngón tự tử lại tăng cao. Ông Lầu Minh Pó, người dân tộc Mông ở xã Phù Nhi bảo: Người Mông có cách nghĩ rất đơn giản.

Họ cho rằng, chết vì giận người thân là cách tốt nhất để trừng phạt người còn sống, để họ luôn phải nhớ thương, phải sống một mình trong đau khổ… Những lý do để tìm đến cái chết thật đáng thương mà cũng đáng giận.

Cách đây mấy năm, đứa em gái út 15 tuổi của ông Pó cũng ăn lá ngón tự tử, chỉ với lý do buồn và giận bố vì em xin tiền bố để đi chơi xuân cùng bè bạn, nhưng bố hết tiền.

Chưa có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu

Tuy bà con đồng bào cũng có bài thuốc gia truyền giải độc lá ngón là giã lá cây rừng cho bệnh nhân uống để nôn chất độc ra, nhưng tỷ lệ không đáng kể, vì người nào ăn phải lá ngón là bị suy hô hấp, trụy mạch, hôn mê sâu, bục đường ruột rất nhanh dẫn đến tử vong.

Chỉ cần 3 chiếc lá có thể lấy đi một mạng người, một vài cây lá ngón có thể giết chết cả bản. Nói về độc tố của loại lá rừng này, ông Pó cho biết, đã có lần ông và một số người trong bản thử giã một ít lá ngón rồi nhồi vào đoạn ruột lợn, sau đó buộc chặt hai đầu. Một lúc sau, chiếc ruột lợn phồng to như quả bóng bay và nổ tung ra.

“Không hiểu loại cây này có chất độc gì mà nó nguy hiểm với nội tạng vậy?”- ông Pó nói.

Theo người dân ở Mường Lát, để ngăn chặn những bi kịch đau lòng xảy ra từ lá ngón, đoàn thanh niên huyện đã phát động những đợt triệt phá loại cây này ở khu vực các bản Cá Nọi, Cá Tớp, Cá Cơm, Pù Ngùa… của xã Pù Nhi và một số xã khác. Tuy nhiên, loài cây này hợp với thổ nhưỡng của miền núi cao, nên cứ sau mỗi mùa ngô, trên các đồi, nương lại đầy rẫy cây mới mọc lại.

Được biết, hầu hết các nạn nhân được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu vì ăn lá ngón là nữ, thi thoảng cũng có một số bệnh nhân nam, nhưng tất cả đều là người Mông. So với các năm trước, gần đây, số bệnh nhân nhập viện vì ăn lá ngón có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, tuyên truyền để ngăn chặn cách suy nghĩ tiêu cực này là biện pháp tốt nhất để hạn chế những bi kịch gia đình nơi đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem