Anh: Mây hình sóng biển lần đầu tiên xuất hiện trong 50 năm

Trà My - The Sun Thứ tư, ngày 23/11/2016 18:55 PM (GMT+7)
Đám mây ở Anh đã được Tổ chức Khí tượng Thế giới công nhận và sẽ được xuất hiện trong cuốn Atlas Mây Quốc tế 2017.
Bình luận 0

img

Mây hình sóng biển lần đầu tiên xuất hiện trong 50 năm

Một hướng dẫn viên leo núi tên là Patrick Hickie đã chụp ảnh đám mây tuyệt đẹp này trong khi đang leo núi ở Vương quốc Anh.

Đám mây xuất hiện trên bầu trời công viên quốc gia Snowdonia, miền bắc xứ Wales, đã chính thức được công nhận là một đám mây hiếm gặp.

Đây là đám mây hình sóng đầu tiên xuất hiện trong hơn nửa thế kỷ qua. Kiểu mây này có tên khoa học là asperitas.

Patrick Hickie đã chụp bức ảnh này khi đang leo núi ở độ cao 750m.

Hội Công nhận Đám mây đã vận động người dân chụp ảnh mây asperitas từ năm 2006. Đây được coi là một loại mây riêng biệt sau khi nó được nhìn thấy ở nhiều nơi trên thế giới.

Đám mây ở Anh đã được Tổ chức Khí tượng Thế giới công nhận và sẽ được xuất hiện trong cuốn Atlas Mây Quốc tế 2017. Nó cũng được đặt một cái tên Latin có nghĩa là "gồ ghề" vì nó khá giống với mặt biển động trong cơn bão.

img

Patrick Hickie, người phát hiện ra đám mây hiếm gặp ở Anh

Hồi cuối tháng 10, một người đàn ông cũng đã phát hiện một đám mây hình kì lạ và cho rằng đây chính là dấu hiệu của Chúa trời ở Mỹ.

Cory Hearon đang trên đường đón vợ ở Nam Carolina nước Mỹ thì liếc thấy đám mây hình thù khác lạ. Sau khi nhìn kĩ hơn, Cory nhận ra đám mây nhìn y như một thiên thần, với đôi cánh sải rộng và một khuôn mặt.

Đúng lúc đó, ông quyết định lấy điện thoại để ghi hình bầu trời và phát sóng trực tiếp trên trang Facebook cá nhân của ông.

Trong video, Cory nói: "Bạn có thể nhìn thấy một khuôn mặt. Tôi đang thấy một thiên thần, tôi không biết mọi người có thấy như tôi không”.

Video đã được xem hơn 7,6 triệu lượt trên Facebook.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem