Annan nghĩ về nhóm gìn giữ hòa bình tại Syria

Thứ bảy, ngày 31/03/2012 13:34 PM (GMT+7)
Dân Việt - Đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc (LHQ) và Liên đoàn A-rập (AL) đang cân nhắc khả năng huy động một nhóm gìn giữ hòa bình LHQ để giám sát thỏa thuận ngừng bắn có thể sắp được áp dụng tại Syria.
Bình luận 0

Ahmed Fawzi - phát ngôn viên của ông Kofi Annan, cho biết, với sứ mệnh của mình, ông Annan có thể sử dụng lực lượng gìn giữ hòa bình ở Lebanon và Cao nguyên Golan.

img
Ông Kofi Annan

Ông cũng không loại trừ khả năng một đội gìn giữ hòa bình tiên phong sẽ được gửi tới thủ đô Damascus của Syria, một khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết tại quốc gia này.

Mới đây, Damascus đã chấp thuận thực thi kế hoạch sáu điểm của ông Kofi Annan, nhằm chấm dứt tình hình bạo lực kéo dài hơn một năm qua.

LHQ, AL và nhiều quốc gia phương Tây đã cùng lên tiếng chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẩn trương biến các cam kết thành hành động.

Theo RIA

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem