“Áo đỏ” phớt lờ tối hậu thư

Thứ hai, ngày 05/04/2010 21:43 PM (GMT+7)
NTNN - Nếu phe "áo đỏ" không chấm dứt sự phong toả tại khu vực trung tâm thủ đô Bangkok, người biểu tình sẽ bị bắt giữ hoặc bị phạt... Đó là tối hậu thư mà Chính phủ Thái Lan đưa ra.
Bình luận 0

img
Phe "áo đỏ" phong tỏa khu thương mại Ratchaprasong.

Tờ "Bưu điện Bangkok" cho biết, trước việc phe "áo đỏ" thuộc Mặt trận dân chủ thống nhất chống độc tài (UDD) chặn các ngả đường ở khu thương mại sầm uất Ratchaprasong từ tối 3-4, Trung tâm Chỉ huy các chiến dịch gìn giữ hòa bình Thái Lan (CAPO) đã ban bố sắc lệnh cấm người biểu tình tụ tập  ở Ratchaprasong, đồng thời tuyên bố rằng phe "áo đỏ" đã vi phạm luật an ninh nội địa (ISA). Điều này sẽ mở đường cho Chính phủ trấn áp cuộc biểu tình một cách hợp pháp. 

CAPO đã ra lệnh cho người biểu tình giải tán ngay lập tức, nếu không họ sẽ bị bắt và bị phạt. Mỗi người biểu tình có thể bị phạt một năm tù giam và nộp 20.000 baht (620 USD). CAPO cũng nhấn mạnh rằng, nếu phe "áo đỏ" vẫn coi thường "tối hậu thư" này, các biện pháp cứng rắn hơn sẽ được thực thi.

Tuy nhiên, bất chấp sắc lệnh trên, sáng 4-4, hàng nghìn người "áo đỏ" vẫn tiếp tục chặn các ngả đường ở Ratchaprasong và cho biết cuộc biểu tình sẽ tiếp tục cho tới khi nào Thủ tướng Thái Lan Abhisit chấp thuận yêu sách giải tán Hạ viện trong vòng 15 ngày tới.

Theo ước tính của Phòng Thương mại Thái Lan, thiệt hại kinh tế do những người biểu tình "áo đỏ" gây ra tại khu vực Trung tâm Thương mại Ratchaprasong có thể lên tới 300 - 500 triệu baht mỗi ngày (tương đương 176 - 294 tỷ đồng VN).

Thiệt hại đối với ngành du lịch của nước này cũng đang bị tác động do không có nhiều du khách tới Thái Lan những ngày này vi e ngại tình trạng an ninh lộn xộn. 

Trong khi đó, Thủ tướng Abhisit đã kêu gọi những người biểu tình ngừng chặn các tuyến đường giao thông tại khu buôn bán sầm uất ở thủ đô Bangkok và trở lại khu vực biểu tình chính ở cầu Phan Fa.

Phát biểu trên đài truyền hình, Thủ tướng Abhisit cho biết, sắc lệnh do CAPO ban bố vẫn còn hiệu lực, song Chính phủ sẽ không sử dụng sức mạnh để giải tán người biểu tình.

Ông Abhisit nhấn mạnh, việc đưa ra sắc lệnh trên nhằm cảnh báo những người "áo đỏ" rằng cuộc biểu tình của họ đã cản trở và gây thiệt hại về mặt kinh tế và xã hội. Ông kêu gọi người dân Bangkok kiên nhẫn trước những khó khăn do các cuộc biểu tình của phe "áo đỏ" vì Chính phủ hiện vẫn đang nỗ lực để giải quyết xung đột chính trị.

Ông cũng tái khẳng định rằng, yêu sách do những người "áo đỏ" đưa ra đòi giải tán Hạ viện trong vòng 15 ngày "sẽ không giúp giải quyết tình hình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem