Áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất

Thứ hai, ngày 16/09/2013 11:05 AM (GMT+7)
Trong hai ngày (13, 14.9), tại Thanh Hóa, Bộ NNPTNT phối hợp UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển sản phẩm chủ lực vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.
Bình luận 0
Theo đánh giá, vùng này có lợi thế để thâm canh cây trồng đạt năng suất cao, chất lượng tốt, phát triển một nền nông nghiệp hàng hóa, chất lượng và giá trị kinh tế cao.

Ngoài việc đưa ra các sản phẩm chủ lực, hội nghị cũng đã giới thiệu và đưa ra thảo luận các tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển sản phẩm chủ lực của vùng. Cụ thể, như các tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt (giống cây trồng mới như giống lúa thuần, lúa lai, ngô, giống đậu đỗ, giống cây có củ, giống rau, giống hoa, giống cây ăn quả và cây công nghiệp, nấm; các tiến bộ kỹ thuật về canh tác; các chế phẩm sinh học); các tiến bộ kỹ thuật về chăn nuôi (giống lợn, giống gia cầm, gia súc)...

Hồng Đức- Hoài Thu (Hồng Đức- Hoài Thu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem