Australia nâng cấp căn cứ quân sự, chuẩn bị cho "trò chơi chiến tranh" với Mỹ

Thứ năm, ngày 29/04/2021 10:01 AM (GMT+7)
Thủ tướng Scott Morrison cho biết Australia sẽ chi 747 triệu đô la Úc (580 triệu đô la) để nâng cấp bốn căn cứ quân sự ở phía bắc.
Bình luận 0
Australia nâng cấp căn cứ quân sự, chuẩn bị cho trò chơi chiến tranh với Mỹ - Ảnh 1.

Các binh sĩ từ Lữ đoàn 3 của Quân đội Úc bước xuống biển trong cuộc đổ bộ tại bãi biển Langham

Một đường băng ở khu vực lãnh thổ phía Bắc sẽ được kéo dài để hỗ trợ các máy bay lớn, các trường bắn được đại tu và cơ sở huấn luyện mới được thiết lập cho các nhân viên quốc phòng và lính thủy đánh bộ Mỹ, trích thông báo của Reuters.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy lợi ích của Australia bằng cách đầu tư vào Lực lượng Phòng vệ Australia", Thủ tướng Scott Morrison nói.

"Trọng tâm của chúng tôi là theo đuổi hòa bình, ổn định và một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, với một trật tự thế giới ủng hộ tự do."

Việc nâng cấp quân đội sẽ bắt đầu trong năm nay và hoàn thành vào năm 2026.

Úc và Hoa Kỳ thường tổ chức các trò chơi chiến tranh hai năm một lần, trận tiếp theo dự kiến bắt đầu vào tháng Tám.

Mới đây, hơn 30.000 quân đã tham gia cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển phía đông Australia.

Australia nâng cấp căn cứ quân sự, chuẩn bị cho trò chơi chiến tranh với Mỹ - Ảnh 3.

Australia sẽ chi 747 triệu đô la Úc (580 triệu đô la) để nâng cấp bốn căn cứ quân sự ở phía bắc.

Một trong những quan chức an ninh cấp cao nhất của Australia hồi đầu tuần cho biết các nền dân chủ tự do phải gồng mình chống chọi với chiến tranh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mike Pezzullo không nêu rõ nguyên nhân cho lời cảnh báo của ông nhưng nó đã kéo theo sự xấu đi rõ rệt trong mối quan hệ của Úc với Trung Quốc, cùng với đó sự gia tăng căng thẳng trong khu vực đối với Đài Loan.

Mối quan hệ giữa Úc và Trung Quốc trở nên tồi tệ hơn kể từ khi Canberra kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của coronavirus, khiến Bắc Kinh đáp trả bằng các hình thức thương mại.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton hôm Chủ nhật cho biết xung đột giữa Trung Quốc và Đài Loan "không nên giảm đi".

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem