Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN Bùi Thị Thơm ấn tượng với mô hình cây ăn quả ở Quảng Bình

Trần Anh Thứ hai, ngày 17/04/2023 12:58 PM (GMT+7)
Ngày 17/4, Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (TƯ Hội NDVN) do bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn thăm các mô hình phát triển cây ăn quả tiêu biểu tại thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Bình luận 0

Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tham quan, khảo sát thực tế tại trang trại của ông Bế Văn Mai (ở tiểu khu Hữu Nghị, thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Với quy mô 15ha, mỗi năm trang trại của ông Bế Văn Mai cung cấp ra thị trường trên 100 tấn cam đạt tiêu chuẩn VietGAP, 2 tấn tiêu, 15 tấn cá và 1.000 con gà sao thương phẩm. Sau khi trừ hết mọi chi phí, trang trại mỗi năm mang lại cho gia đình nguồn lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm đánh giá cao mô hình cây ăn quả trên địa bàn Quảng Bình - Ảnh 1.

Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do bà Bùi Thị Thơm Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn thăm mô hình phát triển cây ăn quả tiêu biểu tại thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Ảnh: Trần Anh

Giới thiệu tới Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Bế Văn Mai, chia sẻ: "Sau cơn bão năm 2013, toàn bộ diện tích cây cao su của gia đình tôi bị gãy đổ. Tôi đã tìm tòi, nghiên cứu và quyết định chuyển đổi sang mô hình trang trại tổng hợp. Đến hôm nay trang trại của gia đình tôi phát triển ổn định, cho thu nhập khá và tạo được việc làm thường xuyên cho 6 lao động với mức lương 6 triệu đồng/người/tháng và 20 lao động thời vụ với mức thu nhập 250.000 đồng/người/ngày".

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm đánh giá cao mô hình cây ăn quả trên địa bàn Quảng Bình - Ảnh 2.

Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trò chuyện với nông dân Bế Văn Mai (ở tiểu khu Hữu Nghị, thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Ảnh: Trần Anh

Tiếp đó, Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tới thăm mô hình nông nghiệp tuần hoàn của anh Nguyễn Quý Phương (ở tiểu khu Hữu Nghị, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Anh Nguyễn Quý Phương trồng cây mít ruột đỏ trên diện tích rộng 2,5 ha vào năm 2020. Đến nay, mô hình đã cho thu hoạch trái bói một vụ với thu nhập khoảng 60 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm đánh giá cao mô hình cây ăn quả trên địa bàn Quảng Bình - Ảnh 3.

Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trò chuyện với anh Nguyễn Qúy Phương (ở tiểu khu Hữu Nghị, thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Ảnh: Trần Anh

Anh Nguyễn Quý Phương chia sẻ: "Mô hình nông nghiệp tuần hoàn trồng cây mít ruột đỏ của tôi thực hiện theo chuỗi, sau khi cây mít cho quả, trái nào to, đẹp đem bán, trái nào hư hỏng để chăn nuôi. Đây là mô hình phát triển nhanh, có nguồn thu, thị trường tốt, dễ tiêu thụ. Nếu năm nay giá mít đạt từ 25.000 - 30.000 đồng/kg, tôi sẽ thu về hơn 500 triệu đồng".

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm đánh giá cao mô hình cây ăn quả trên địa bàn Quảng Bình - Ảnh 4.

Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao mô hình nông nghiệp tuần hoàn trồng cây mít ruột đỏ của anh Nguyễn Qúy Phương. Ảnh: Trần Anh

Lắng nghe, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm của các hội viên nông dân, bà Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có những trao đổi, định hướng để Hội Nông dân các cấp đồng hành cùng hội viên nông dân mở rộng phát triển các mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cao hơn nữa cho hội viên.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm gợi ý địa phương nên sớm phát triển những chi, tổ hội nghề nghiệp có sự tham gia của cả doanh nghiệp, nhà khoa học... mang lại lợi ích, hiệu quả trong sản xuất, tiêu thụ cũng như xây dựng, phát triển thương hiệu nông sản.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm đánh giá cao mô hình cây ăn quả trên địa bàn Quảng Bình - Ảnh 5.

Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do bà Bùi Thị Thơm Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội Nông dân thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Ảnh: Trần Anh

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem