Bà cụ 91 tuổi mang bào thai vôi hóa suốt hơn 60 năm

Tuệ Lâm (Tiền Phong) Thứ sáu, ngày 07/08/2015 08:24 AM (GMT+7)
Một bào thai bị vôi hóa suốt hơn 60 năm qua vừa được phát hiện trong bụng một cụ bà 91 tuổi ở Chile.
Bình luận 0

Theo CNN ngày 4/8, cụ bà Estela Meléndez, sống tại thị trấn La Boca (Chile) tưởng mình có một khối u trong bụng chứ không hề biết mình có thai. Thời gian gần đây, bà cảm thấy khó chịu và quyết định đi khám. Các bác sỹ đều sửng sốt khi kết quả chụp X-Quang cho thấy, bà không hề có khối u nào trong bụng mà là… một thai nhi đã bị vôi hóa.

img

Cụ bà Estela Meléndez. Ảnh: CNN

Các bác sỹ cho hay, thai nhi đã nằm trong bụng bà Meléndez hơn 60 năm mà không bị phát hiện. Nó đã bị vôi hóa tuy nhiên không gây nguy hại đến sức khỏe.

“Ban đầu các bác sỹ nói rằng tôi có một khối u và cần phải tiến hành để mổ lấy nó ra. Tuy nhiên, sau đó họ kinh ngạc khi phát hiện ra đó không phải là khối u mà là một thai nhi bị vôi hóa”, bà Meléndez kể lại.

Bà Meléndez kết hôn cách đây 74 năm. Chồng bà, Manuel González qua đời hồi tháng 1/2015 ở tuổi 91. Bà cho biết, một trong những điều bà hối tiếc nhất là tuy kết hôn nhiều năm nhưng hai vợ chồng vẫn không thể có con.

“Chúng tôi đã rất đau khổ vì không thể có con”, bà tâm sự.

“Bạn có thể tưởng tượng được không? Hơn 60 năm?”, cháu của bà Meléndez ngạc nhiên nói.

Theo CNN, các bác sỹ dự định sẽ tiến hành phẫu thuật loại bỏ bào thai nhưng sau đó họ cho rằng, với trường hợp một cụ bà 91 tuổi, việc phẫu thuật sẽ nguy hiểm hơn là để yên trong bụng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem