Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, liệu nghệ sĩ đã thực sự được giải oan?

Khánh Đăng Thứ sáu, ngày 25/03/2022 09:30 AM (GMT+7)
Là người theo dõi và từng lên tiếng về những phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng trên các buổi livestream liên tiếp, nhất là những phát ngôn về nghệ sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang đã có những chia sẻ với Dân Việt về vụ việc bà này bị bắt.
Bình luận 0

Việc bà Nguyễn Phương Hằng bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam gây rúng động dư luận trong chiều tối 24/3. Với tư cách là người theo dõi những câu chuyện ồn ào liên quan đến nhân vật này từ ngày đầu, anh nghĩ sao về việc này?

Vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 24/03/2022, mặc dù được báo chí chính thống cũng như cổng thông tin của Công an TP. Hồ Chí Minh đưa tin rộng rãi, song thực ra một số nguồn tin không chính thức mà tôi tiếp cận sớm đã râm ran về sự vụ này một vài ngày trước đó rồi.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, liệu nghệ sĩ đã thực sự  được giải oan? - Ảnh 1.

Ông Ngô Hương Giang từng lên tiếng về những phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: NVCC.

Là người từng lên tiếng về những phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng trong các buổi livestream trước đây, nhất là những phát ngôn liên quan đến một số nghệ sĩ, ông có nghĩ sự việc này diễn ra hơi muộn khi sự ồn ào đã quá gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự?

Đúng là có hơi muộn nhưng tôi nghĩ đây là vụ việc có tính chất nhạy cảm, nghiêm trọng, liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức cho nên các cơ quan điều tra luôn phải đề cao sự thận trọng trong các tình tiết đểvừa không để lọt tội phạm song cũng không thể để xảy ra oan sai. Vì thế phải sau gần 1 năm cơ quan cảnh sát điều tra mới hoàn tất hồ sơ, củng cố chứng cứ chặt chẽ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng là hoàn toàn có thể hiểu được. Điều này cho chúng ta thấy một lần nữa không có vùng cấm trước pháp luật.

Theo ông, vụ việc này có giúp cho các nghệ sĩ từng bị bà Nguyễn Phương Hằng đấu tố và xúc phạm lấy lại được thanh danh, giải oan cho chính mình?

Khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra thông báo kết luận "không có dấu hiệu hình sự" trong vụ việc các nghệ sĩ làm từ thiện thì các nghệ sĩ đã được minh oan rồi. Tuy nhiên, ở góc độ dư luận, nhất là dư luận cực đoan thì họ vẫn cố tình "bẻ lái" kết luận của cơ quan chức năng theo một hướng tiêu cực nhằm dẫn dắt công chúng theo những phát ngôn "xuyên tạc" của bà Nguyễn Phương Hằng.


Và phải đến ngày hôm nay thì mọi sự không những rõ ràng hơn mà cơ quan chức năng còn xác định chính thức bị cáo là ai và từ đó dư luận, đặc biệt dư luận cực đoan sẽ "phải hiểu" bị hại là những ai.

Thế nên, nếu như kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an về sự vụ "từ thiện" là trả lại "danh" cho các nghệ sĩ thì kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh chính là cách để "trả lại quyền lợi" cho các nghệ sĩ, nhà báo. Danh tiếng và Quyền lợi là hai yếu tố không thể tách rời mà luôn phải gắn liền làm một chặt chẽ với nhau.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, liệu nghệ sĩ đã thực sự  được giải oan? - Ảnh 2.

Các nghệ sĩ bị bà Nguyễn Phương Hằng "réo tên" trong các buổi livestream. Ảnh: TL.

Ở thời điểm hiện tại, dư luận vẫn đang chờ sự lên tiếng của các nghệ sĩ từng bị bà Nguyễn Phương Hằng "réo" tên nhiều lần trong những buổi livestream. Tuy nhiên, vẫn chưa nhiều nghệ sĩ có phát ngôn chính thức trên báo chí truyền thông. Theo ông, đây có phải là sự thận trọng cần có?

Theo tôi, ngoài sự thận trọng thì việc các nghệ sĩ có dính líu đến chuỗi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng chưa lên tiếng chính thức trên báo chí chính thống hoặc truyền thông là vì điều hiển nhiên khi họ không có khuất tất gì với việc làm từ thiện thì những người cố tình bôi nhọ xuyên tạc họ bị "xộ khám" là kết cục sớm được biết trước.

Mặt khác, các nghệ sĩ vốn là những người làm nghệ thuật, là người vì công chúng để điều tiết hành vi cho nên họ cũng đã tự thấy đủ khi pháp luật trừng trị nghiêm minh người có tội, không cần thiết phải phát ngôn về vụ việc trên như "một chiến tích".

Nhưng sự im lặng này dễ khiến một bộ phận công chúng có những suy đoán không đúng về nghệ sĩ?

Người nghệ sĩ trong đời sống vốn dĩ phải chịu cảnh "làm dâu trăm họ" rồi. Họ không thể chiều lòng trước những sự khắt khe của công chúng được. Nếu các nghệ sĩ phát ngôn về sự vụ bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố tại thời điểm này cũng rất dễ khiến dư luận cho rằng, họ là những người hả hê, hẹp hòi và đó không phải là phẩm chất của những nghệ sĩ đích thực.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, liệu nghệ sĩ đã thực sự  được giải oan? - Ảnh 3.

Liệu bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, các nghệ sĩ đã lấy lại được thanh danh? Ảnh: TL.

Có lẽ việc lên tiếng minh oan, góp phần trả lại đầy đủ cả danh dự và quyền lợi của người nghệ sĩ ngay lúc này thiết nghĩ nên là nhiệm vụ thuộc về các cơ quan báo chí – truyền thông và các cơ quan chức năng khác ngoài cơ quan cảnh sát điều tra như: Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Bộ VHTTDL... Thậm chí, việc chúng ta đang trao đổi đây cũng góp phần vào việc trả lại danh dự và quyền lợi của các nghệ sĩ đó thôi.

Sau sự việc này, theo ông, giới nghệ sĩ nên làm gì để lấy lại danh dự của mình? 

 Tôi đã từng viết về chủ đề "Danh và Tiếng" của người nghệ sĩ. Gây dựng được cái danh đối với người nghệ sĩ đã khó nhưng giữ được cái danh xưng ấy để trở thành "tiếng thơm" lại càng khó hơn rất nhiều. 

Các nghệ sĩ ngoài việc họ cần thận trọng hơn nữa trong các hoạt động xã hội, cũng như trong các phát ngôn, thì sự quyết liệt bảo vệ "danh tiếng" của mình trên cơ sở thượng tôn pháp luật cũng là điều rất cần thiết. Sự việc các "nghệ sĩ từ thiện" đồng loạt gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng chính là tiền lệ tốt, rất cần được nhân rộng, khuyến khích để các nghệ sĩ chân chính có thể tự tạo ra "vành đai bảo vệ" mình.

Cảm ơn ông Ngô Hương Giang đã chia sẻ thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem