Ca sĩ Vy Oanh: “Bà Nguyễn Phương Hằng đã phạm quá nhiều sai lầm, việc bị bắt sớm muộn cũng phải xảy ra”

Khánh Đăng Thứ sáu, ngày 25/03/2022 06:00 AM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt, ca sĩ Vy Oanh cho rằng, bà Nguyễn Phương Hằng phạm quá nhiều sai lầm, coi thường luật pháp, gây tổn hại tinh thần và danh dự cho nhiều người nên việc bị bắt chỉ là sớm hay muộn.
Bình luận 0

Tối 24/3, thông tin bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) bị cơ quan điều khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015 đã gây rúng động dư luận. 

Trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt dòng trạng thái bày tỏ quan điểm cá nhân về sự việc này. Nhiều người cũng tò mò muốn biết phản ứng của các sao Việt từng bị bà Nguyễn Phương Hằng "réo" tên trong các buổi livestream trước đây. Nhất là các sao Việt bị bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm bằng những lời lẽ gay gắt như: Hoài Linh, Hồng Vân, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Vy Oanh...  

Ca sĩ Vy Oanh: “Bà Nguyễn Phương Hằng đã phạm quá nhiều sai lầm, việc bị bắt sớm muộn cũng phải xảy ra” - Ảnh 1.

Nhiều nghệ sĩ bị bà Nguyễn Phương Hằng "réo" tên nhiều lần trong các buổi livestream. Ảnh: TL.

Tuy nhiên, phần lớn các sao Việt đều tỏ ra thận trọng khi không có bất kỳ phát ngôn gì liên quan đến sự việc này. Chỉ có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là chia sẻ một dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Banh Facebook tôi rồi. Toàn là tin nhắn yêu cầu hát bài "Đất nước trọn niềm vui" tại phòng trà Đồng Dao tối nay. Chưa tới 30/4 mà quý vị bắt tui hát bài này sớm quá. Thôi thì phận làm ca sĩ, sao dám mặc áo qua khỏi đầu. Nhất là khi cả triệu triệu "ông bà chủ" đã trả lương cho tôi suốt 24 năm qua. Vâng, tối nay tôi sẽ hát nhé!".

Riêng ca sĩ Vy Oanh - người mà nhiều ngày tháng qua đã cùng luật sư kiên trì trong việc "đấu tranh" bằng pháp lý để đòi lại danh dự cho mình thì có những chia sẻ khá thẳng thắn về sự việc này với Dân Việt

Thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam vào chiều tối ngày 24/3 gây "chấn động" dư luận, khắp nơi bàn tán xôn xao. Được biết đến với tư cách là người đã nhiều lần nộp đơn để khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng, Vy Oanh tiếp nhận thông tin này như thế nào?

- Tôi thấy khá bình thường khi nghe tin bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt. Vốn dĩ là một người phạm quá nhiều sai lầm, coi thường luật pháp, gây tổn hại tinh thần và danh dự cho bao nhiêu người thì điều này chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tôi hy vọng bà ấy sẽ nhận ra những sai lầm của mình mà hoán cải để tạo phúc sau này. Tôi cũng hy vọng những "nạn nhân" như tôi, những người từng bị bà ấy réo tên, xúc phạm và bôi nhọ danh dự sẽ được trả lại danh dự.

Ca sĩ Vy Oanh: “Bà Nguyễn Phương Hằng đã phạm quá nhiều sai lầm, việc bị bắt sớm muộn cũng phải xảy ra” - Ảnh 2.

Ca sĩ Vy Oanh đã mất một năm theo đuổi vụ kiện bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: TL.

Có thể hình dung tâm trạng và cảm xúc của chị những ngày qua như thế nào?

- Những ngày qua, cá nhân tôi cũng như những nạn nhân khác bị lôi vào câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng. Bà ấy dùng các phương tiện truyền thông để biến tôi thành một con người không ra gì như tự đi kiếm chuyện, cướp chồng, đẻ thuê, làm gái, chuyển khoản từ thiện đến tương lai, mượn nhà sống ảo, từ thiện bánh bông lan trứng muối... Nhiều, thật nhiều những thứ xấu xa trên đời mà bà ấy đã gán cho tôi. 

Cả đời từ nhỏ đến lớn chỉ biết lo làm việc, phụng dưỡng cha mẹ, anh chị em, chăm sóc gia đình... chưa bao giờ làm điều gì sai trái. Có lẽ tôi đã quá bao dung khi không làm đến nơi đến chốn những tin đồn vô căn cứ này ngay từ đầu, cũng là một kinh nghiệm cho tôi sau này. Vẫn còn một thời gian nữa để cơ quan điều tra có kết luận vụ về việc của tôi và các nạn nhân khác.

Nói vậy nghĩa là một năm qua, Vy Oanh kiên trì theo đuổi đến cùng việc khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng vì tin chắc mình sẽ được minh oan?

- Một năm qua, tôi luôn tâm niệm tâm mình sạch thì không phải buồn phiền mà hãy mạnh mẽ đấu tranh, đòi lại công bằng cho bản thân, đặc biệt là cho các con tôi. Tôi xác định, đây là việc phải làm khi mọi thứ đã vượt giới hạn cho phép. Tôi luôn tin rằng, pháp luật luôn đứng về lẽ phải. Bản chất sự việc của tôi là vu khống 100%, vì vậy tôi kiên trì theo đuổi đến cùng và tin rằng dù sớm hay muộn thì sự thật sẽ mãi là sự thật, sống như thế nào sẽ được như thế ấy.

Ca sĩ Vy Oanh: “Bà Nguyễn Phương Hằng đã phạm quá nhiều sai lầm, việc bị bắt sớm muộn cũng phải xảy ra” - Ảnh 3.

Hình ảnh ca sĩ Vy Oanh đến nộp đơn tại cơ quan điều tra năm 2021. Ảnh: TL.

Vy Oanh nghĩ là mình sẽ làm gì tiếp theo để lấy lại danh dự cho bản thân nói riêng và giới nghệ sĩ nói chung?

- Tôi vẫn sẽ sống, lao động và làm việc bình thường như bao lâu nay vẫn sống. Tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho chồng con và gia đình lớn của mình cũng như làm nhiều việc có ích cho xã hội. Đó là cuộc sống tôi mong muốn từ bé đến giờ. Riêng vụ việc khởi kiện để đòi lại công bằng và danh dự cho cá nhân thì tôi sẽ cùng luật sư theo đến khi mọi việc đâu vào đấy.

Cảm ơn Vy Oanh đã chia sẻ thông tin.

Trước đó, ca sĩ Vy Oanh đã nộp đơn đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tin bịa đặt, sai sự thật nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự của nhiều cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ trong nước.

"Trong 7 buổi livestream có nội dung làm nhục, thóa mạ đối với tôi (từ ngày 16/5 đến 9/10/2021), bà Phương Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, giọng điệu quy chụp không có căn cứ với mục đích bôi nhọ, vu khống, xúc phạm với hàng loạt từ ngữ như "làm bé", "giựt chồng", "đẻ thuê", "làm gái bao" ...", ca sĩ Vy Oanh trình bày.

Nữ ca sĩ sinh năm 1984 cũng chia sẻ thêm rằng: "Sau những buổi bà Nguyễn Phương Hằng phát sóng trực tiếp này, nhiều người đã lập hội nhóm trên Facebook, Blog, Youtube đăng lại các video mà bà ta livestream và làm tiêu đề bôi nhọ, nói xấu, lăng mạ tôi".

Ngày 12/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết, đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (sinh năm 1984, tức ca sĩ Vy Oanh).

Công an TP HCM cho biết, ra quyết định này do hết thời hạn và tiếp tục xác minh, nếu có cơ sở sẽ phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem