Ba nhà khoa học chia nhau giải Nobel kinh tế

Thứ hai, ngày 11/10/2010 22:09 PM (GMT+7)
Dân Việt - Giải Nobel Kinh tế năm 2010 đã được trao cho hai nhà khoa học người Mỹ và một nhà khoa học người Anh vì những nghiên cứu liên quan đến thuyết tìm kiếm trên thị trường.
Bình luận 0

Ba nhà khoa học này gồm ông Peter A. Diamond công tác tại Học viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ, ông Dale T. Mortensen giảng dạy tại Đại học Northwestern, Mỹ và ông Christopher A. Pissarides làm việc tại trường Kinh tế và Chính trị London, Anh.

img
Từ trái qua: Dale T. Mortensen, Peter A. Diamond và Christopher A. Pissarides

Ngay trong buổi lễ công bố, Ban Tổ chức đã liên lạc được với hai trong số ba vị giáo sư được trao giải là ông Dale Mortensen và Christopher Pissarides. Cả hai đều tỏ ra hết sức bất ngờ và phấn khích với giải thưởng này. Riêng giáo sư Peter Diamond, do đang trên một chuyến bay trở về Mỹ nên Ban Tổ chức cho biết sẽ liên lạc lại để thông báo sau.

Giải thưởng dành cho lĩnh vực kinh tế trị giá 1,5 triệu USD đã khép lại mùa giải Nobel 2010.

Nobel Y học thuộc về “cha đẻ” của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, giáo sư người Anh Robert Geoffrey Edwards.

Nobel Vật lý được trao cho hai nhà khoa học gốc Nga đang công tác tại đại học Manchester, Anh, Andre Geim và Konstantin Novoselov.

Nobel Hóa học thuộc về các nhà khoa học Mỹ, Nhật Bản gồm Richard F. Heck, Ei-ichi Negishi và Akira Suzuki.

Nobel Văn chương được trao cho cựu ứng viên Tổng thống Peru, Mario Vargas Llosa, một “cây đại thụ” trong làng văn học châu Mỹ Latin.

Riêng giải Nobel Hòa bình được trao cho Lưu Hiểu Ba, một người Trung Quốc đang thụ án 11 năm tù vì tội “lật đổ chính quyền”. Trung Quốc đã phản ứng quyết liệt giải này và cho rằng, những gì ông Lưu Hiểu Ba đã làm hoàn toàn đi ngược lại mục đích của giải Nobel Hòa bình.

Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12-2010.

Theo AP 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem