Ba Vì (Hà Nội): Tết này, sẽ có nhiều con đường mới

Thứ hai, ngày 13/01/2014 14:10 PM (GMT+7)
Mấy tháng trước có dịp đi qua xã Minh Quang (Ba Vì), trên đoạn đường đất gập ghềnh ổ trâu, ổ voi, nhiều người phải thốt lên: “Đường sá thủ đô gì mà thế này”…
Bình luận 0
Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều làng xóm nơi đây như được khoác lên tấm áo mới…

Hết cảnh đường lầy

Về lại xã Minh Quang thời điểm này, đến đâu chúng tôi cũng thấy đường làng ngõ xóm ngổn ngang gạch đá, tất bật như một công trường. Gặp ông Nguyễn Hữu Huân, người dân thôn Pheo đang đẩy xe máy qua chiếc cống thi công dở, ông phấn khởi chia sẻ: Hiện nhiều đoạn đường trong thôn đang san nền, xây cống để đổ bê tông nên các phương tiện đi lại khá vất vả. Tuy vậy, ai cũng vui mừng trước sự thay đổi mạnh mẽ này, mưa gió không sợ đường lầy lội, trơn trượt như trước nữa rồi…

Giao thông ở nhiều xã khu vực miền núi phía Bắc vẫn rất thiếu thốn  (ảnh chụp trên đường vào xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên).

Giao thông ở nhiều xã khu vực miền núi phía Bắc vẫn rất thiếu thốn (Ảnh minh hoạ, chụp trên đường vào xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên).

Được biết, để làm tuyến đường liên thôn Pheo – Xuân Thọ theo đúng tiêu chuẩn NTM, chính quyền 2 thôn này đã phải tổ chức nhiều cuộc họp dân để tuyên truyền, vận động bà con. Mưa dầm thấm lâu, cuối cùng bà con cũng ủng hộ chủ trương lớn với 100% số phiếu.

Ngày 22.8.2013, xã Minh Quang chính thức khởi công công trình bê tông hóa tuyến đường Pheo – Xuân Thọ. Anh Đỗ Văn Minh-cán bộ UBND xã Minh Quang cho biết: Để tạo mặt bằng thuận lợi cho việc thi công, 150 hộ ở 2 thôn đã phải tháo dỡ tường bao, tổng chiều dài 3,1km; 15 hộ tháo dỡ chuồng trại chăn nuôi; 4 hộ tháo dỡ nhà ở...

Cách đó không xa, xã Khánh Thượng cũng đang ra quân làm dồn điền đổi thửa (DĐĐT), kênh mương nội đồng rầm rộ. Bà Nguyễn Thị Yên, thôn Bắt Còn Chèm cho biết: “Sau khi dồn đổi, gia đình tôi giảm từ 11 thửa ruộng ở 5 xứ đồng xuống chỉ còn 2 thửa, cấy hái thuận lợi hơn hẳn”. Ông Nguyễn Văn Trường - Chủ tịch UBND xã Khánh Thượng cho biết: Vừa qua, 2 thôn Bắt Còn Chèm và Gò Đình Muôn đã giao đất ngoài thực địa cho 149 hộ dân, diện tích 73ha, trung bình mỗi hộ có 1-2 thửa ruộng.

Nâng cao đời sống nông dân

Ông Lê Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết: Đến nay 100% số xã trên địa bàn đã hoàn thành tiêu chí quy hoạch. Hầu hết các đồ án quy hoạch đều đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương.

Theo báo cáo của UBND huyện Ba Vì, với quyết tâm thực hiện tốt Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội, huyện đã triển khai công tác xây dựng NTM đồng bộ trên toàn địa bàn, trong đó nhiệm vụ trọng tâm của năm 2013 là thực hiện DĐĐT. Đến nay toàn huyện đã có 30/30 xã phê duyệt xong phương án DĐĐT, chia ruộng trên sơ đồ được 2.181ha và chia ruộng ngoài thực địa được 1.310ha…

Nhờ chú trọng đẩy mạnh sản xuất gắn với xây dựng NTM nên năm 2013, giá trị ngành nông nghiệp, thủy sản của huyện ước đạt 7.100 tỷ đồng, trong đó giá trị tăng thêm đạt gần 2.800 tỷ đồng. Đời sống nông dân được nâng cao rõ rệt, thu nhập bình quân đạt hơn 27,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,78%.

Với quyết tâm cao của chính quyền và nhân dân huyện Ba Vì, đến nay xã điểm Cổ Đô đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM; 12 xã giai đoạn 1 đạt 10 – 13 tiêu chí; 17 xã còn lại đạt 6 – 9 tiêu chí. Huyện cũng đã hoàn thành hơn 104km đường giao thông, với tổng kinh phí 561 tỷ đồng; xây dựng 20 trường học đạt chuẩn; nâng cấp, xây mới 117 nhà văn hóa thôn...
Minh Huệ (Minh Huệ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem