Bắc Giang: Nhà nông Lạng Giang sản xuất an toàn vì môi trường nông thôn

Thạch Thảo Thứ hai, ngày 07/03/2022 09:30 AM (GMT+7)
Hướng về cơ sở, Hội Nông dân huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ hội viên tham gia bảo vệ môi trường bằng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực.
Bình luận 0

Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức cho nông dân về sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững, kiến tạo môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Được thành lập từ năm 2020, HTX Cây ăn quả Quang Thịnh (xã Quang Thịnh) đã tăng cường đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường. HTX có hơn 200 xã viên với diện tích trồng bưởi gần 50ha, trong đó 20ha được cấp chứng nhận VietGAP. HTX cũng đã được cấp nhãn hiệu tập thể "Bưởi Quang Thịnh".

Ông Ong Khắc Vui - Giám đốc HTX Cây ăn quả Quang Thịnh cho biết: "Thời gian qua, HTX đã phối hợp Hội Nông dân tổ chức nhiều buổi tập huấn kỹ thuật sản xuất áp dụng quy trình VietGAP; phun thuốc bảo vệ thực vật theo quy trình, sử dụng phân bón có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng".

Sản xuất an toàn vì môi trường nông thôn - Ảnh 1.

Nông dân xã Quang Thịnh (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) phân loại, xử lý rác thải- hữu cơ. Ảnh: T.A

Không chỉ các mô hình trồng trọt, Hội Nông dân huyện Lạng Giang cũng tích cực hướng dẫn nông dân chăn nuôi an toàn. Điển hình là mô hình nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao tại xã Đại Lâm.

Theo lãnh đạo Hội Nông dân xã Đại Lâm, hiện, toàn xã hiện có 165ha, trong đó diện tích nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP đạt 40ha. Đi đôi với đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống ao hợp vệ sinh, lắp đặt hệ thống thiết bị chăn nuôi thủy sản hiện đại, các hộ dân còn cam kết không sử dụng chất thải chăn nuôi lợn và cám tăng trọng để chăm sóc cá.

Được biết, hiện trên địa bàn huyện Lạng Giang có gần 1.100 hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng xây bể hoặc sử dụng bể biogas. Hội Nông dân huyện tổ chức cho hơn 21.300 hội viên nông dân trực tiếp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đã ký cam kết, kinh doanh bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, trong 2 năm qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã vận động bà con đóng góp hàng chục triệu đồng xây dựng hơn 50 bể chứa rác tại các xã: Tân Hưng, Hương Lạc, Quang Thịnh, Nghĩa Hòa... Trên nhiều cánh đồng, người dân có ý thức không vứt bừa bãi vỏ thuốc bảo vệ thực vật và túi ni-lông.

Ông Lê Công Sỹ - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lạng Giang cho biết: "Để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, nhiều năm qua, các cấp hội đã chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, thay đổi hành vi và thái độ về bảo vệ môi trường cho hội viên. Riêng trong năm 2021, Hội Nông dân huyện đã thành lập 8 mô hình nông dân tự quản tham gia bảo vệ môi trường nông thôn

Năm 2022, Hội Nông dân huyện tiếp tục phấn đấu mỗi Hội Nông dân cấp xã xây dựng từ 1-2 mô hình tiêu biểu sản xuất gắn với bảo vệ môi trường; đồng thời khuyến khích hội viên tham gia trồng trọt, chăn nuôi sạch, giảm thiểu chất thải từ hoạt động sản xuất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem