Bắc Giang: Phong trào “3 không” giúp ruộng đồng nơi đây ngày càng xanh, sạch, đẹp

Phương Nhung – Đức Thịnh Chủ nhật, ngày 08/08/2021 15:46 PM (GMT+7)
Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) đã tích cực vận động hội viên nông dân thực hiện tốt phong trào “3 không” để bảo vệ môi trường. Từ phong trào "3 không" này đã giúp nông dân phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp.
Bình luận 0

Phong trào "3 không" là: Không sử dụng thuốc trừ cỏ; không sử dụng chất kích thích tăng trưởng trong sản xuất; không vứt bao bì thuốc bảo vệ thực vật, túi nilon, rác thải tại mương máng nội đồng.

Ruộng đồng ngày càng xanh, sạch, đẹp từ phong trào "3 không"

Cánh đồng Sau, thôn Hưng Quy, xã Đông Lỗ là vùng chuyên sản xuất rau an toàn được Hội Nông dân huyện Hiệp Hoà xây dựng từ phong trào "3 không" năm 2009. Ban đầu chỉ có 5 hội viên tham gia với hơn 6 sào trồng hành hoa và các loại rau thơm. Đến nay, mô hình này có hơn 300 hội viên tham gia với diện tích 10ha.

Anh Lê Văn Dần - cán bộ Hội Nông dân xã Đông Lỗ khẳng định: "Phong trào này đã giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh của huyện. Thời gian qua, Hội Nông dân xã đã tích cực vận động người dân tham gia các mô hình nông dân bảo vệ môi trường. Năm 2020, 100% hội viên trong xã đều ký cam kết không sử dụng và buôn bán các loại hóa chất, phụ gia ngoài danh mục cho phép".

Bắc Giang: Phong trào “3 không” giúp ruộng đồng nơi đây ngày càng xanh, sạch, đẹp - Ảnh 1.

Thanh gia Ngày chủ nhật xanh, hội viên nông dân thôn Ngọc Phú, xã Hoàng Thanh thu gom rác thải bỏ vào thùng rác chuyên dụng tại các cánh đồng xanh "3 không". Ảnh: P.N

Trên cánh đồng xanh "3 không" của thôn Ngọc Phú, xã Hoàng Thanh, hiện không còn tình trạng rác thải, vỏ bao bì thuốc BVTV vứt tràn lan. Thay vào đó là mỗi người dân khi đi làm đồng đều đã ý thức được việc bỏ rác, vỏ bao bì thuốc BVTV vào thùng đựng rác chuyên dụng.

Gia đình bà Tạ Thị Bé (thôn Ngọc Phú, xã Hoàng Thanh) canh tác 6,5 sào lúa và 0,5 sào ngô. Gần như, ngày nào bà Bé cũng ra đồng chăm sóc, bón phân, làm cỏ cho ruộng lúa, ruộng ngô.

Bà Bé cho biết: Hiểu rõ được tác hại của rác thải nên bà con nông dân chúng tôi khi phun thuốc trừ sâu xong là gom vỏ chai, vỏ bao bì thuốc cho vào thùng rác đặt ngay trên bờ ruộng. Bây giờ ra đồng thấy sạch sẽ, an toàn hơn nhiều, chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm, phấn khởi.

Ông Dương Quang Huân - Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn Ngọc Phú, xã Hoàng Thanh khẳng định: Trước kia khi chưa được tuyên truyền, chưa có mô hình cánh đồng xanh "3 không" bà con đi làm đồng vứt lung tung vỏ bao bì, túi nilon, rác thải. Đến nay thì ý thức của bà con được nâng lên rõ rệt. Trên cánh đồng mẫu của thôn không sử dụng thuốc diệt cỏ và tới đây sẽ sử dụng thuốc sinh học trong phòng trừ sâu bệnh, nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ chính sức khỏe của người dân.

Được biết, đến nay Hội Nông dân xã Hoàng Thanh đã triển khai thành công 3 mô hình cánh đồng xanh "3 không". Hiện, Hội Nông dân xã đang tập trung nhân rộng ra 7 thôn của xã.

Phấn đấu mỗi chi hội xây dựng 1 cánh đồng xanh "3 không"

Trên địa bàn huyện Hiệp Hòa có nhiều mô hình khác do Hội Nông dân tổ chức từ phong trào "3 không" như: Sản xuất lúa, rau cần, rau vụ đông an toàn tại các xã: Đức Thắng, Mai Trung, Danh Thắng, Hoàng Lương… Nhiều chi hội nông dân ở xã Lương Phong có mô hình trồng bưởi Diễn an toàn.

Bắc Giang: Phong trào “3 không” giúp ruộng đồng nơi đây ngày càng xanh, sạch, đẹp - Ảnh 2.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Hiệp Hoà thăm cánh đồng xanh "3 không" của thôn Ngọc Phú, xã Hoàng Thanh. Ảnh: P.N

Ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa cho biết: Đến nay, Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa đã xây dựng, nhân rộng 28 mô hình  "cánh đồng xanh 3 không" ở 25 xã, thị trấn.

Để mô hình đạt hiệu quả cao trên mỗi cánh đồng, nhất là vị trí đầu bờ giao với các tuyến kênh, Hội Nông dân đặt các biển báo có ghi rõ về khẩu hiệu mô hình cánh đồng xanh "3 không" và 7 khẩu hiệu quyết tâm của nông dân huyện Hiệp Hòa.

Đồng thời bố trí thùng rác chuyên dụng ngay tại vị trí tuyên truyền hoặc ở bờ ruộng, tuyến kênh để người dân tiện vứt rác, vỏ bao bì thuốc BVTV. Sau khi thu gom, toàn bộ lượng bao bì, vỏ thuốc BVTV được các tổ tự quản đưa vào xử lý tại các khu xử lý rác thải của địa phương.

Ông Trí cho biết thêm: Hiện nay Hội Nông dân huyện đã xây dựng ít nhất mỗi xã 1 cánh đồng "3 không". Để duy trì cánh đồng này, Hội Nông dân huyện tổ chức hội nghị để đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng, nhấn mạnh lợi ích của cánh đồng "3 không" đối với người nông dân. Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Hiệp Hoà phấn đấu ít nhất mỗi chi hội xây dựng 1 cánh đồng.

Đến nay, Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa đã xây dựng, nhân rộng 28 mô hình "cánh đồng xanh 3 không" ở 25 xã, thị trấn. Ông Dương Quang Huân - Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn Ngọc Phú, xã Hoàng Thanh (Hiệp Hoà, Bắc Giang) cho biết: Trên cánh đồng "3 không" mẫu của thôn không sử dụng thuốc diệt cỏ và tới đây sẽ sử dụng thuốc sinh học trong phòng trừ sâu bệnh, nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ chính sức khỏe của người dân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem