Bắc Kinh ráo riết lo đáp trả "cú đấm" cuối cùng của Trump

Minh Nhật Thứ tư, ngày 18/11/2020 11:09 AM (GMT+7)
Quan ngại xung đột công khai giữa Mỹ và Trung Quốc đang gia tăng sau khi có báo cáo Bắc Kinh đang chuẩn bị đối phó với "cơn thịnh nộ cuối cùng" từ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những ngày cuối nhiệm kỳ.
Bình luận 0
Bắc Kinh ráo riết lo đáp trả "cú đấm" cuối cùng của Trump - Ảnh 1.

Trong bài xã luận đăng trên Thời báo Hoàn cầu, vốn được coi là cơ quan ngôn luận của Bắc Kinh, một chuyên gia quan hệ quốc tế cảnh báo ông Trump có thể cố gắng gia tăng xung đột với Bắc Kinh trong những ngày cuối nhiệm kỳ, trước khi ông Biden nhậm chức vào ngày 20/1/2021.

Tuyên bố được đưa ra bởi Shen Yi, một giáo sư tại Đại học Fudan ở Thượng Hải.

 “Trump thực sự đang gài bẫy chính quyền Biden”, bà Shen nói.

Vị giáo sư cũng gợi ý rằng ông Trump có thể sử dụng quyền hành pháp tổng thống của mình để đánh vào ngành công nghệ của Trung Quốc tại MỸhoặc trừng phạt Bắc Kinh vì vấn đề nhân quyền liên quan đến cộng đồng thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Bà Shen cho rằng điều này sẽ buộc ông Biden tiếp tục chính sách cứng rắn đối với Trung Quốc nếu không muốn bị xem là yếu đuối.

 John Ullyot, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cũng cảnh báo một nhiệm kỳ của Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ không dễ để thiết lập lại quan hệ bình thường với Trung Quốc.

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi rõ rệt dưới thời ông Trump làm tổng thống với việc hai siêu cường xung đột về nhiều vấn đề bao gồm thương mại, vấn đề Hong Kong, Biển Đông, Đài Loan, nhân quyền và đại dịch Covid-19.

Mối quan hệ cá nhân của ông Trump với ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc, cũng thay đổi đáng kể.

Đầu nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump tuyên bố "chúng tôi quý nhau".

Tuy nhiên, sau khi đại dịch Covid-19 bắt nguồn ở Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm ngoái lan ra khắp thế giới, khiến Mỹ chịu thiệt hại nặng nề,  Tổng thống Trump đã khiến Bắc Kinh tức giận khi khăng khăng gọi virus corona chủng mới gây ra đại dịch Covid-19 là “virus Trung Quốc” hay virus Vũ Hán ”.

Trong hai năm qua, ông Trump đã tiến hành một cuộc chiến thương mại từng phần, bao gồm cả việc áp thuế chống lại Bắc Kinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem