Bạc Liêu: Trốn truy nã 22 năm vẫn không thoát

Thứ năm, ngày 10/03/2011 14:43 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 9.3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa bắt được Hà Phát Hòa (57 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi) sau trên 22 năm trốn lệnh truy nã.
Bình luận 0

Theo hồ sơ, năm 1986, trong thời gian đi làm thuê ở TP.Cần Thơ, Hòa đã lấy trộm một chiếc xe đạp của người dân, nhưng bị quần chúng phát hiện bắt quả tang rồi giao công an xử lý. Sau đó, năm 1987, Hòa bị tuyên phạt 3 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Năm 1989, sau gần 3 năm thụ án tại Trại giam Kênh 5, (tỉnh Hậu Giang), dù chỉ còn hơn 2 tháng là hết án tù, nhưng Hòa vẫn lợi dụng sơ hở của cán bộ trại giam để bỏ trốn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem