• “Thật ra trong công việc, đa phần tôi vì cái chung. Dĩ nhiên trong công việc ai cũng vậy, đã làm thì sai, đã sai thì thẳng thắn nhận sai để sửa, đó là thể hiện sự cầu thị của mình”, ĐBQH Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai chia sẻ với báo chí sáng 24.10.
  • Theo TS Nguyễn Đình Quyền, nếu một đại biểu Quốc hội (ĐBQH) xin thôi làm nhiệm vụ ĐB thì phải có những lý do rất xác đáng mới được xem xét. Còn trong trường hợp cơ quan chức năng thấy người đó có vi phạm thì người đó phải tiếp tục làm ĐBQH cho đến khi Quốc hội bãi nhiệm tư cách ĐBQH.