Bản đồ số
-
Anh Lương Thế Kỳ (48 tuổi) mua mảnh đất ở thôn Kontu 2, TP.KonTum, được chính quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy CNQSDĐ) vào năm 2009. Thế nhưng, mảnh đất này giờ đã bị người khác xây nhà.
-
TAND tỉnh Lạng Sơn kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên trong việc để Công ty TNHH Hà Sơn khai thác đất khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép trong giai đoạn từ 2004 đến tháng 12/2014.
-
Chủ tịch tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc điều tra vấn nạn xây dựng nhà ở thương mại, phân lô, bán nền trái phép tại TP.Kon Tum.
-
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà của gia đình bà Phạm Thị Tuyết Nhung (168 Nguyễn Thái Học) bất ngờ bị UBND quận Ba Đình (TP. Hà Nội) thu hồi mà không nêu rõ cụ thể lý do.
-
Phó Chủ tịch TP Tam Kỳ đã ký quyết định cho phép một hộ gia đình được phép chuyển đổi mục đích đất trồng cây lâu năm sang đất ở. Nhưng cũng chính vị Phó Chủ tịch này lại ký quyết định thu hồi quyết định đã ban hành trước đó.
-
Huawei sẽ sử dụng bản đồ số riêng của riêng mình thay cho dịch vụ Google Maps của Google.
-
Cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết định tiếp tục cưỡng chế dự án “ma” thứ hai của Công ty CP Địa ốc Alibaba tại thị xã Phú Mỹ vào sáng mai 22/7 do công ty này "chây ỳ', không khắc phục hậu quả, trả lại nguyên hiện trạng của đất trước khi vi phạm.
-
Nhiệm vụ của Apple để cải thiện độ chính xác của Maps dường như bao gồm một số hành động trên bàn chân.