“Bạn giúp bạn” phòng chống lao hiệu quả

Thứ năm, ngày 15/08/2013 10:29 AM (GMT+7)
Trong Tiểu dự án Quỹ Toàn cầu vòng 9 do T.Ư Hội NDVN phát động, Câu lạc bộ (CLB) “Bạn giúp bạn” do Tổ phòng chống lao thuộc Hội ND tỉnh Quảng Nam triển khai gần 3 năm nay đã được nhiều ND hưởng ứng.
Bình luận 0
Ông Nguyễn Văn Bạn - Tổ phó Tổ phòng chống lao Hội ND tỉnh Quảng Nam, cho biết: “Hội ND tỉnh đã cùng với Hội ND các cơ sở triển khai chương trình CLB “Bạn giúp bạn” tại 4 địa phương: Phường An Xuân (TP.Tam Kỳ); xã Tam Dân (huyện Phú Ninh); xã Bình Trị (huyện Thăng Bình) và xã Hương An (huyện Quế Sơn).

Buổi sinh hoạt công tác phòng chống  lao của CLB Bạn giúp bạn.
Buổi sinh hoạt công tác phòng chống lao của CLB Bạn giúp bạn.

Trước đây, do người dân ít được cung cấp kiến thức về phòng và phát hiện bệnh lao nên nhiều địa phương, bệnh lao lây truyền rất nhanh. CLB “Bạn giúp bạn” ra đời đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, sinh hoạt định kỳ, người dân được cung cấp những kiến thức cơ bản về cách phòng, chống bệnh lao. Nhờ đó, bệnh lao dần dần được kiểm soát, tình trạng lây lan bị hạn chế, người bị bệnh không còn bị kỳ thị, mặc cảm.

Khi nghi ngờ một người nào đó có dấu hiệu lao, thành viên CLB đến vận động người đó đi khám ngay để chữa trị kịp thời. Nếu ai nhiễm bệnh thì được thành viên trong CLB quan tâm, giúp đỡ.

Bên cạnh Hội ND còn có sự trợ giúp của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam tham gia giải đáp, tư vấn về bệnh lao. “Vào ngày 15 hàng tháng, tại 4 địa phương trên tổ chức sinh hoạt CLB. Các thành viên báo cáo kết quả vận động, thăm hỏi giúp đỡ các gia đình khó khăn có người thân đang điều trị bệnh. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2013, CLB “Bạn giúp bạn” đã vận động được hơn 200 người nghi mắc bệnh lao đi khám và phát hiện được gần 60 người dân tại các địa phương trên mắc bệnh lao”- ông Bạn thông tin.

Ông Vũ Văn Thẩm - Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Nam cho biết: “Bước đầu CLB “Bạn giúp bạn” được triển khai tại 4 địa phương trong tỉnh và đã thành công. Thời gian tới, Hội ND tỉnh sẽ nhân rộng mô hình CLB ra nhiều địa phương khác. Để các CLB hoạt động thuận lợi, rất mong T.Ư Hội hỗ trợ thêm kinh phí, tài liệu tập huấn về bệnh lao, hỗ trợ thêm những dụng cụ bảo hộ ngừa bệnh lao cho thành viên CLB”.
Trương Hồng (Trương Hồng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem