Băng giá phủ trắng các đỉnh núi cao ở Mù Cang Chải

Hoàng Hữu Thứ sáu, ngày 22/12/2023 17:28 PM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt giảm sâu, hiện trên các đỉnh núi cao của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã xuất hiện băng giá với mật độ khá dày đặc.
Bình luận 0

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 22/12 tại huyện Mù Cang Chải, Yên Bái cho thấy, mặc dù đã gần 10 giờ trưa nhưng hiện tượng băng giá ở đỉnh Trống Páo Sang, xã La Pán Tẩn vẫn còn khá dày trên các cành cây và cỏ của đỉnh núi. Đây là đỉnh có độ cao trên 2.000m nên hàng năm đều xuất hiện băng giá với mật độ khá thường xuyên.

Băng giá phủ trắng các đỉnh núi cao ở Mù Cang Chải - Ảnh 1.

Đỉnh La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái), cao khoảng 2.000 m so với mực nước biển, xuất hiện băng giá dày đặc. Ảnh: A Lù.

Theo người dân địa phương, đối với vụ đông năm nay, đây là lần đầu tiên xuất hiện băng giá, điều này đã thu hút nhiều người dân đến xem và chụp ảnh.

Một lãnh đạo huyện Mù Cang Chải cho biết, trong vài năm trở lại đây hiện tượng băng giá xuất hiện ngày càng nhiều tại huyện vùng cao này, nhất là tại các đỉnh núi cao. Vì vậy để đảm bảo tốt cho đàn gia súc không bị ảnh hưởng do rét đậm, rét hại, chính quyền địa phương thường xuyên chỉ đạo các ngành phối hợp với các xã tuyên truyền vận động nhân dân chủ động nuôi nhốt gia súc, chuẩn bị thức ăn dự trữ cho đàn vật nuôi.

Băng giá phủ trắng các đỉnh núi cao ở Mù Cang Chải - Ảnh 2.

Băng giá phủ trắng cây, cỏ trên khu vực núi cao huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Ảnh: A Lù.

Băng giá phủ trắng các đỉnh núi cao ở Mù Cang Chải - Ảnh 3.

Khu vực tập trung nhiều băng nhất là ở độ cao khoảng 1.700 m, với diện tích khoảng 1km2, nơi sương mù dày. Ảnh: A Lù.

Cùng với đó vận động người dân làm tốt công tác phòng chống rét cho người già và trẻ em, chỉ đạo các đơn vị trường tăng cường giữ ấm cho học sinh và cho các em học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống quá thấp.

Với diễn biến thời tiết bất thường như hiện nay, hiện tượng xuất hiện băng giá trên địa bàn huyện vẫn rất cao. Đặc biệt trong thời gian này với sự xuất hiện của băng giá cùng với đó là vẻ đẹp hoang sơ của hoa đào rừng sẽ là cơ hội tuyệt vời cho các du khách đến thăm quan, trải nghiệm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trung tâm huyện Mù Cang Chải, nơi có độ cao thấp hơn so với đèo La Pán Tẩn, trong ngày 22/12, có thời điểm nhiệt độ tại khu vực này thấp khoảng 9 độ C. Cứ lên cao khoảng 100 m, nhiệt độ sẽ giảm 0,6 độ C.

La Pán Tẩn là xã vùng sâu nằm trên đỉnh Khau Phạ, được xem là một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc. Với độ cao khoảng 2.000 m so với mực nước biển, cùng 2.200 ha ruộng bậc thang, La Pán Tẩn thu hút rất đông du khách.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem