Báo NTNN/Dân Việt - Quỹ Thiện Tâm: Khánh thành điểm trường bản Toong

Tuệ Linh - Thanh Tùng Thứ năm, ngày 02/05/2019 15:13 PM (GMT+7)
Sáng 2.5, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã tổ chức lễ khánh thành điểm trường bản Toong (xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La).
Bình luận 0

Pi Toong là xã thuộc khu vực 3 của huyện Mường La. Cơ sở vật chất tại một số điểm trường, trong đó có điểm trường bản Toong (trường Mầm non Pi Toong) còn gặp nhiều khó khăn, một số phòng học còn tạm bợ, trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn. Vì vậy, để giúp các thầy cô giáo và các em học sinh giảm bớt những khó khăn, tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) xây tặng 2 phòng học cho cô trò điểm trường bản Toong.

img

Việc khánh thành 2 phòng học tại điểm trường bản Toong sẽ tạo điều kiện tốt cho hơn 80 em học sinh tại 4 bản Toong, bản Nà Nôm, Nà Núa, Nà Trò được an tâm học tập.

Sau hơn 1 tháng khởi công xây dựng, 2 phòng học đã hoàn thiện. Sáng nay (2.5), đại diện lãnh đạo Báo Nông Thôn Ngày Nay và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao cho nhà trường để đưa vào sử dụng trong năm học 2019 - 2020.

Phát biểu tại lễ khánh thành, nhà báo Phan Huy Hà - Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt, phấn khởi khi quay trở lại điểm trường bản Toong sau hơn một tháng thi công, điểm trường đã được hoàn thiện, khang trang, sạch đẹp.

img

img

 Nhà báo Phan Huy Hà - Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt phát biểu và tuyên bố khánh thành điểm trường Nà Núa tại xã Pi Toong, huyện Mường La.

"Điểm trường bản Toong đi vào hoạt động sẽ đảm bảo cho hơn 80 em học sinh trước đây phải học trong phòng học tạm bợ, thanh tre, vách nứa có điều kiện học tập tốt. Thay mặt Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt, tôi xin cảm ơn Quỹ Thiện Tâm; cấp ủy, chính quyền, bà con dân bản đã cùng Báo dựng nên một điểm trường sạch đẹp, khang trang cho các em học sinh. Tôi mong muốn các thầy cô và các em học sinh sẽ sử dụng tốt điểm trường này để sự nghiệp giáo dục tại đây ngày càng phát triển" - ông Phan Huy Hà nói.

img

Thay mặt Đảng ủy, chính quyền xã Pi Toong, ông Vũ Minh Thái - Bí thư Đảng ủy xã Pi Toong, gửi lời cảm ơn đển quý báo và Quỹ Thiện Tâm đã quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của xã. 

"Việc Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) xây tặng 2 phòng học cho nhà trường là việc làm đầy tính nhân văn và vô cùng ý nghĩa đối với cô trò nhà trường. 2 phòng học này đi vào hoạt động sẽ giúp chúng tôi giảm bớt đi khó khăn và tiếp tục thi đua học tốt, dạy tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển giáo dục. Chúng tôi xin hứa sẽ sử dụng công trình này đúng mục đích, có hiệu quả và không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt sự nghiệp trồng người tại đây" - bà Lương Thị Oanh, Hiệu trưởng trường Mầm non Pi Toong cho biết.

img

Việc khánh thành điểm trường bản Toong là một trong những hoạt động lớn nằm trong chương trình kỷ niệm 35 năm Báo Nông Thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên. 

Điểm trường bản Toong (xã Pi Toong, huyện Mường La) - một trong 5 điểm trường nằm trong Chương trình thiện nguyện "Điểm trường mơ ước" do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) xây dựng tại các điểm trường khó khăn của tỉnh Sơn La, tỉnh Điện Biên và tỉnh Nghệ An. Việc xây tặng 5 điểm trường tại các vùng khó khăn là một chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động từ thiện của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt được thực hiện trong năm 2019 - năm kỷ niệm 35 năm Báo Nông Thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên. Tổng trị giá chương trình khoảng 3 tỷ đồng. 

Tại tỉnh Sơn La, ngoài điểm trường bản Toong, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) còn xây tặng 2 điểm trường khác là điểm trường Púng Khoai (xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu) và điểm trường Tiểu học - THCS Nà Tân (xã Tân Lập, huyện Mộc Châu). Tổng giá trị chương trình khoảng 1,8 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem