Bão số 11 làm 5.000ha cây trồng gãy đổ

Thứ năm, ngày 17/10/2013 07:14 AM (GMT+7)
Theo báo cáo mới nhất của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão T.Ư, ngoài 6 người chết, 5 người mất tích và 49 người bị thương, bão số 11 còn gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Đà Nẵng.
Bình luận 0
Có gần 14.000 ngôi nhà bị sập, trôi, tốc mái, hư hỏng, ngập úng trong nước lũ. 20 trường học với 152 phòng học bị tốc mái, hư hỏng, 33 điểm cơ quan, bệnh viện bị ngập. Có hơn 5.000ha diện tích cây công nghiệp, lâm nghiệp bị gãy đổ và một loạt các thiệt hại khác về giao thông, thủy lợi, điện lực, viễn thông...

Trong khi lũ miền Trung đang dâng cao, và sẽ tiếp tục có mưa lớn (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên -Huế) do ảnh hưởng của không khí lạnh thì hiện nay có 13/20 hồ thủy điện lớn gần đầy và đang xả tràn.

n Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, sáng sớm nay, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ đã chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này. Nhiệt độ tại Hà Nội ngày 16.10 dự báo mức thấp nhất còn 19 độ. Nhiều nơi khác ở Bắc Bộ cũng giảm nhiệt mạnh, miền núi cao trời trở rét. Ngày và đêm 16.10, không khí lạnh đã tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Hữu Thông (Hữu Thông)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem